Mương nước đen đặc quánh rác thải giữa khu đô thị mới ở Hà Nội

(Dân trí) - Mương thoát nước Yên Hòa được xây dựng từ năm 2014 giữa khu đô thị mới hình thành khang trang hai bên đường Mạc Thái Tổ (phường Yên Hoà, Cầu Giấy, Hà Nội). Tuy nhiên đến nay, mương nước luôn trong tình trạng ô nhiễm trầm trọng, ken đặc rác thải và cây dại dưới lòng mương.


Được xây dựng từ năm 2014, đến nay cây dại đã phủ kín lòng mương chạy dọc đường Mạc Thái Tổ (Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội). Đây cũng là điểm nóng ô nhiễm ở khu vực mới hình thành khu đô thị khang trang.

Được xây dựng từ năm 2014, đến nay cây dại đã phủ kín lòng mương chạy dọc đường Mạc Thái Tổ (Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội). Đây cũng là điểm nóng ô nhiễm ở khu vực mới hình thành khu đô thị khang trang.


Cây dại mọc kín xung quanh biển tên công trình.

Cây dại mọc kín xung quanh biển tên công trình.


Lòng mương ken đặc đủ loại rác thải do người dân thiếu ý thức vứt xuống.

Lòng mương ken đặc đủ loại rác thải do người dân thiếu ý thức vứt xuống.


Dòng nước đen kịt, rác thải nổi đầy trên bề mặt.

Dòng nước đen kịt, rác thải nổi đầy trên bề mặt.


Đủ các loại rác thải, thậm chí cả đồ thờ cúng, bị người dân vứt xuống lòng mương.

Đủ các loại rác thải, thậm chí cả đồ thờ cúng, bị người dân vứt xuống lòng mương.


Mương liên tục bốc mùi hôi thối nồng nặc, đặc biệt trong những ngày hè nắng nóng.

Mương liên tục bốc mùi hôi thối nồng nặc, đặc biệt trong những ngày hè nắng nóng.


Trên bờ, nhiều điểm thành nơi đổ rác, tụ đọng dọc đường Mạc Thái Tổ.

Trên bờ, nhiều điểm thành nơi đổ rác, tụ đọng dọc đường Mạc Thái Tổ.


Bồn hoa cũng thành nơi đổ rác thải.

Bồn hoa cũng thành nơi đổ rác thải.

Xuân Ngọc