Mức án nhẹ dành cho 2 cán bộ Thi hành án

(Dân trí) - Ngày 9/9, TAND TPHCM đã đưa ra xét xử vụ tiêu cực thi hành án đối với 2 cán bộ Thi hành án dân sự TPHCM là Bùi Liên Hiệp (nguyên Chấp hành viên) và Lương Vĩnh Phúc (nguyên Trưởng phòng) và tuyên 1 bản án quá nhẹ khiến dư luận không hài lòng.

Bùi Liên Hiệp (51 tuổi) bị truy tố về tội “Lạm quyền trong khi thi hành công vụ”, còn Lương Vĩnh Phúc (53 tuổi) bị truy tố về tội “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng”.

Theo cáo trạng, cuối năm 2000, Lương Vĩnh Phúc khi đó là quyền Trưởng thi hành án dân sự TPHCM đã trực tiếp chỉ đạo thi hành án phần tài sản của vụ án Minh Phụng - Epco. Ngoài ra, còn có 2 chấp hành viên thi hành án tham gia giải quyết là Bùi Liên Hiệp và Hà Thái Dũng Minh.

Mặc dù Bùi Liên Hiệp biết rõ phòng Thi hành án dân sự TPHCM không có chức năng thu hồi số tiền Liên Khui Thìn đầu tư trên bất động sản tại quận 2, quận 9, nhưng tháng 6/2001 và tháng 1/2003, Hiệp vẫn lập tờ trình đề xuất Lương Vĩnh Phúc phê duyệt cho thu tiền.

Bùi Liên Hiệp không trao đổi, không xác minh với Công ty Epco mà tự thu tiền theo đơn của các hộ dân, Sau khi thu tiền, Hiệp cũng không báo cho Epco mà tự ký các văn bản không thuộc phần thi hành án để tạo điều kiện cho các hộ dân: bà Thành, bà Viễn, bà Mao chỉ phải nộp cho thi hành án dân sự 40.000 đồng/m2.

Ngày 18/10/2005, Công ty Epco đã gửi công văn lên UBND quận 2 thì được biết cơ quan thi hành án dân sự TPHCM đã thu lại số tiền của 5 hộ dân mà năm 1992, Epco đã đền bù cho 5 hộ này với số tiền 40.000 đồng/m2. Sau khi thu tiền, thi hành án dân sự đã tự ý trả lại 30.010m2 đất cho 5 hộ dân.

Theo kết quả điều tra, Bùi Liên Hiệp đã gây thiệt hại cho Epco số tiền hơn 3,6 tỷ đồng.

“Sếp” Lương Vĩnh Phúc là người trực tiếp chỉ đạo thi hành án nhưng đã không kiểm tra, phê duyệt chấp thuận để cho Hiệp thu tiền của các hộ dân trái với nội dung bản án. Hơn thế Phúc cũng không kiểm tra số tiền thu hồi để giải quyết mà duyệt chi trả sai đối tượng.

Với những hành vi phạm tội “tày đình” như trên, thế nhưng HĐXX sơ thẩm lại chỉ tuyên phạt Bùi Liên Hiệp 1 năm 8 tháng 3 ngày tù, Lương Vĩnh Phúc bị phạt cảnh cáo. Ngoài ra các hộ dân đã có hành vi móc nối với Bùi Liên Hiệp gây thiệt hại cho Công ty Epco phải nộp số tiền hơn 850 triệu đồng đền bù.

Công Quang