Mưa to ở miền Tây xứ Nghệ, 3 người mất tích

(Dân trí) - Do ảnh hưởng của cơn bão số 5, các huyện miền núi Nghệ An đã có mưa to, lũ trên các sông dâng cao. Thông tin ban đầu cho biết, hai huyện Quế Phong và Nghĩa Đàn có 3 người mất tích.

15 giờ chiều nay, 4/10, tại huyện miền núi Quế Phong (Nghệ An), hai người dân ở xã Tiền Phong trong lúc đi lấy củi đã bị nước nước lũ cuốn trôi. Danh tính của 2 nạn nhân ban đầu được xác định: một người đàn ông tên Tuấn và một phụ nữ tên Thu.

 

Bên cạnh đó, tại huyện Nghĩa Đàn chiều nay, anh Đậu Công Dương ở xóm Đồng Chùa, Nghĩa Thuận cũng đã bị nước cuốn trôi hiện chưa tìm thấy. Ngoài ra, do mưa lũ, cây cối gãy đổ làm 5 người ở huyện Quỳ Châu bị thương nặng.

 

Trước đó, một người ở huyện Nam Đàn cũng đã bị thương do mái tôn bay phải.

 

Trong lúc đó, theo Trung tâm khí tượng thuỷ văn Bắc Trung Bộ thì lũ trên hệ thống sông Cả (Nghệ An - Hà Tĩnh) đang lên, đặc biệt mực nước lũ trên sông Hiếu (Quỳ Hợp - Nghệ An) đang lên rất nhanh.

 

Tính đến 15 giờ chiều 4/10, trên sông Hiếu, tại Thủy văn Quỳ Châu: 78,47m; tại Thủy văn Nghĩa Khánh (Nghĩa Đàn): 36,88m. Trên sông Cả, tại Thủy văn Dừa (huyện Anh Sơn): 18,38 m dưới mức báo động I: 2,12 m; Tại Thủy văn Đô Lương: 11,36 m dưới mức báo động I ( MBĐI): 3,14 m; Tại Thủy văn Nam Đàn: 4,87 m dưới mức báo động I: 0,53 m.

 

Lũ trên hệ thống sông Cả (Nghệ An - Hà Tĩnh) đang tiếp tục lên nhanh, đến trưa chiều ngày mai 5/10 mực nước trên sông Cả, tại Dừa có khả năng ở mức: 20m xấp xỉ báo động I; Tại Nam Đàn sẽ lên mức: 7,10m trên báo động II: 0,20m và còn tiếp tục lên. Trên sông La, tại Linh Cảm sẽ lên mức báo động II: 5.50 m.

 

Hiện tại trên lưu vực sông Hiếu đang tiếp tục có mưa to đến rất to, vì vậy chiều tối và đêm nay mực nước trên sông Hiếu tiếp tục lên nhanh và có khả năng đạt mức lũ lịch sử (Hmax lịch sử tại trạm TV Quỳ Châu: 80,05m - năm 1988).

 

Nguyên Nghĩa

Dòng sự kiện: Bão số 5 - 10/2007