Mưa to gây thiệt hại lớn tại các tỉnh phía Bắc

Theo báo cáo nhanh của Văn phòng thường trực Ban Chỉ đạo phòng chống lụt bão Trung ương, trong các ngày 15 và 16/5, tại tại một số tỉnh phía Bắc có mưa to và dông gây thiệt hại về người và tài sản.

Lượng mưa cao nhất đo được tại trạm Lai Châu (Lai Châu) là 65 mm, tại Lào Cai là 92 mm, trạm Thanh Thuỷ (Hà Giang) 166 mm, Tuyên Quang 102 mm, Cao Bằng 110 mm, Bắc Cạn 47 mm, Chí Linh (Hải Dương) 47 mm, Trường Sa (Khánh Hoà) 47 mm.

Thiệt hại nặng nhất là Nghệ An. Theo Ban chỉ huy phòng chống lụt bão tỉnh Nghệ An, hồi 15h45 ngày 16/5, trên địa bàn huyện Yên Thành có 18 người dân bị sét đánh, làm 6 người chết, 12 người bị thương. Hiện chính quyền địa phương đang khắc phục hậu quả và cứu chữa những người bị thương.

Từ chiều tối ngày 15/5, tại một số nơi ở các tỉnh miền núi phía Bắc bắt đầu có mưa to, gây thiệt hại về người và tài sản.

Ở tỉnh Yên Bái, mưa to đã gây ra một trận lũ ống tại Tân Hợp và Đông Cuông, làm sập 1 nhà bếp, sạt lở 3 nhà, vùi lấp 60 ha lúa, cuốn trôi một con trâu. Rất may là không có thiệt hại về người. Địa phương chủ trương khẩn trương sơ tán 2 nhà dân có nguy cơ cao khỏi vùng nguy hiểm.

Mưa to cũng làm sạt lở 30 - 40 khối đất tại Km4 Quốc lộ 2, gây tắc nghẽn giao thông nhưng đã được tỉnh Hà Giang khắc phục kịp thời. Tại huyện Bắc Mê, mưa to làm ngập 100 ha lúa và hoa màu. Hiện nước đã rút, không gây thiệt hại.

Ngoài ra, còn làm sạt lở tại 15 điểm nhưng khối lượng không lớn, địa phương đã khắc phục xong.

Theo TTXVN