Bình Thuận:

Mưa lớn, lũ về nhấn chìm hàng trăm hecta thanh long

(Dân trí) - Đến sáng 23/10, nhiều khu vực tại huyện Hàm Thuận Nam (Bình Thuận) vẫn còn ngập nặng do trận mưa lớn khủng khiếp xảy ra vào khuya 22/10. Người dân nhiều vùng phải di chuyển trốn lũ trong đêm. Hằng trăm hecta thanh long của người dân ngập trong nước, có nguy cơ mất trắng.

Khoảng 21h ngày 22/10, tại Bình Thuận có mưa lớn trên diện rộng. Trong đó, khu vực huyện Hàm Thuận Nam và TP Phan Thiết mưa rất to. Lượng nước từ thượng nguồn đổ về đã tạo lũ vượt tràn đập thủy lợi Ba Bàu đổ về hạ lưu.

Lũ về bất chợt trong đêm khiến hàng trăm hecta cây hoa màu và thanh long ngập sâu trong nước. Nhà dân hai xã Mương Mán và Hàm Thạnh, huyện Hàm Thuận Nam bị ngập nặng phải di chuyển trong đêm.

Mưa lớn, lũ về nhấn chìm hàng trăm hecta thanh long - 1
Nhiều nơi nước vẫn còn ngập khá sâu
Nhiều nơi nước vẫn còn ngập khá sâu

Theo thông báo của Ban chỉ huy Phòng chống lụt bão và Tiềm kiếm cứu nạn tỉnh Bình Thuận vào sáng 23/10, trong 12 giờ qua, lượng mưa đo được tại TP Phan Thiết là 48,7mm, xã Mương Mán là 57.5mm, tại Cầu 37 lượng mưa là 66,4mm. Do lượng mưa lớn kết hợp với nước tràn qua đập Ba Bàu khiến nhiều xã xảy ra tình trạng lũ.

Cụ thể, lúc 7h00 ngày 23/10, mực nước đo được tại xã Mương Mán đạt 18,8m, cao hơn cấp báo động 1 là 0,8m. Ban chỉ huy Phòng chống lụt bão và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Bình Thuận đã ban bố tình trạng rủi ro thiên tai cấp độ 1. Trong khoảng thời gian từ 6 đến 12 giờ tới, trên sông Cà Ty (đoạn qua xã Mương Mán), mực nước tiếp tục lên, đỉnh lũ có khả năng đạt cấp độ I, II.

Theo ghi nhận, đến thời điểm hiện tại, mức nước tại xã Mương Mán đã xuống thấp nhưng khá chậm. Lũ về bất ngờ khiến người dân trồng thanh long đang chong đèn trái vụ không kịp thu bóng đèn và dây điện. Có những vườn thanh long chỉ còn vài ngày nữa là thu hoạch giờ có nguy cơ mất trắng.

Mưa lớn, lũ về nhấn chìm hàng trăm hecta thanh long - 3
Tại khu vực xã Mương Mán, nước đang rút khá chậm
Tại khu vực xã Mương Mán, nước đang rút khá chậm

“Hiện vườn thanh long của gia đình có hơn 3 tấn trái chuẩn bị thu hoạch. Nếu tính theo giá thị trường hiện nay số thanh long trên có giá khoảng 500 triệu đồng. Giờ nước như thế này gia đình tôi có nguy cơ trắng tay”, chị Nguyễn Thị Bích, ở thôn Phú Phong, xã Hàm Mỹ buồn bã cho biết.

Những người trồng thanh long ở đây còn cho biết, thiệt hại về trái thanh long chỉ là trước mắt, còn về lâu dài chi phí để cải tạo vườn thanh long, bón phân tái tạo bộ rễ cho thanh long thì chưa thể tính được. Nếu thanh long bị ngập nước khoảng 1 tuần thì nguy cơ cây chết là rất cao, thiệt hại chưa biết như thế nào.

Trúc Hà