1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Mưa lớn làm tốc mái nhiều căn nhà, 5 người bị thương

(Dân trí) - Khoảng gần 10 giờ sáng ngày 21/6, một trận mưa gió lớn kéo dài gần cả giờ đồng hồ làm tốc mái 13 căn nhà ở khu dân cư của người Khmer (ấp Thới Hòa B, thị trấn Cờ Đỏ, huyện Cờ Đỏ, TP Cần Thơ), làm 5 người bị thương, trong đó có 3 người phải nhập viện.

Trưa cùng ngày, trao đổi với báo chí, ông Nguyễn Thực Hiện - Phó Chủ tịch thường trực UBND huyện Cờ Đỏ cho biết: khu vực dân cư này có 36 căn nhà do nhà nước xây dựng, hỗ trợ nhà ở cho đồng bào dân tộc nghèo sinh sống, bà con mới vào đây ở khoảng 6 tháng nay. 

Ngay khi hay tin có 13 căn nhà tại đây bị mưa gió tốc mái, lãnh đạo huyện đã có mặt tại hiện trường để chỉ đạo công tác khắc phục hậu quả, giúp bà con ổn định cuộc sống. Huyện đã cho lực lượng dân quân tại chỗ giúp bà con che chắn tạm lại nhà, dọn dẹp khu vực hư hỏng.
Bà Suốt đang điều trị tại Bệnh viện ĐKTP Cần Thơ
Bà Suốt đang điều trị tại Bệnh viện ĐKTP Cần Thơ

Trong 3 trường hợp bị thương, có trường hợp bà Liêu Thị Suốt (65 tuổi) bị chấn thương nặng phải đưa đến Bệnh viện Đa khoa TP Cần Thơ cấp cứu, 2 trường hợp còn lại nhẹ hơn được điều trị tại Bệnh viện huyện Cờ Đỏ.

Bác sĩ Lê Quang Võ - Bệnh viện Đa khoa TP Cần Thơ cho biết, bệnh nhân bị cây và tôn đè lên người, nghi chấn thương cột sống và một số tổn thương khác. Các bác sỹ đã cho chụp X- quang và chụp cắt lớp để xác định và có hướng điều trị.

Cùng ngày, khoảng 3 giờ 30 phút ngày 21/6, tại khu vực 5, phường Ba Láng (Cái Răng) xảy ra sạt lở làm đổ sụp 1 căn nhà xuống sông và cắt đứt giao nông thôn.

Lực lượng chức năng giúp người dân khắc phục hậu quả
Lực lượng chức năng giúp người dân khắc phục hậu quả

Theo quan sát của PV, đoạn sạt lở dài hơn 30 m, sâu vào 7 làm căn nhà cấp bốn, 3 xe gắn máy và vật dụng khác của bà Nguyễn Thị Xuân Trang đổ sụp xuống sông. Ngoài ra, sạt lở làm đoạn lộ dài 3m và nhiều cây cối đổ sụp xuống sông, thiệt hại trên 120 triệu đồng. Đến 9 giờ 30 phút cùng ngày, UBND quận Cái Răng tổ chức họp báo khẩn để chỉ đạo công tác khắc phục.

Ông Trương Thành Đạt, Phó chủ tịch UBND quận Cái Răng cho biết, sau khi sự cố xảy ra quận chỉ đạo 50 lực lượng đến hỗ trợ vớt tài sản lên và khắc phục sự cố. Ngoài ra, quận còn hỗ trợ 10 triệu đồng cùng 50 kg gạo cho gia đình bà Trang. Theo ông Đạt, nguyên nhân ban đầu xác định là do triều cường nước chảy mạnh. Hơn nữa ở đây là đoạn cua nên nước xoáy đập mạnh vào.

Trước đó, rạng sáng 19/6, trên tuyến giao thông nông thôn (cặp sông Bến Bạ) tại khu vực Phú Lợi, phường Tân Phú (Cái Răng) xảy ra sạt lở bờ sông dài khoảng 30 m, sâu vào trong gần 6 m làm ách tắc giao thông khi qua đoạn đường này. 

Ngày 26/5, trên địa bàn quận Cái Răng cũng đã xảy ra vụ sạt lở nghiêm trọng trên đường Võ Tánh ở phường Lê Bình đã cuốn trôi 3 nhà dân và hơn 50 m đường giao thông sụp xuống sông.

Hoàng Tùng