Quảng Nam:

Mưa lớn làm lở núi, người dân "chạy loạn" giữa đêm

(Dân trí) - Do mưa lớn trong mấy ngày qua, một nhà dân bị sạt lở và vùi lấp cùng nhiều nhà khác phải di dời khẩn cấp. Rất may, vụ sạt lở không gây thiệt hại về người.

Ngày 17/10, ông Nguyễn Mạnh Hà - Chủ tịch UBND huyện Phước Sơn (Quảng Nam) cho biết, khoảng 1h sáng ngày 16/10, tại khu vực giãn dân thôn 1B (xã Phước Thành) do liên tiếp có mưa to trên địa bàn khiến núi sạt lở và làm nhà của ông Hồ Văn Bơm bị vùi lấp, một số hộ dân khác phải di dời khẩn cấp cấp tránh nguy cơ sạt lở tiếp tục xảy ra.

Ngôi nhà bị núi sạt lở cuốn trôi
Ngôi nhà bị núi sạt lở cuốn trôi

Vụ sạt lở núi cũng làm 2 hộ dân khác là Hồ Thị Nhin và Hồ Thị Hảo (gần nhà của ông Bơm) cũng bị ảnh hưởng đến nhà cửa. Ngoài ra, nhà làng truyền thống của thôn và hệ thống cấp nước sạch bị hư hỏng nặng.

Mưa lớn làm lở núi, người dân "chạy loạn" giữa đêm - 2

Theo thông tin từ ông Hồ Văn Phen - Chủ tịch UBND xã Phước Thành, mấy ngày qua, trên địa bàn có mưa rất to. Trước khi xảy ra sạt lở khoảng hơn 1 giờ đồng hồ, người dân phát hiện có đất đá lăn xuống từ ngọn đồi phía sau nên đã hô hoán nhau di dời, sơ tán nên không có thương vong xảy ra.

Tổng cộng có tất cả 9 hộ dân đã di dời khỏi khu vực chân đồi ngay trong đêm. Khi người dân di dời về về trường học cũ ở gần đó thì xảy ra sạt lở khiến nhà ông Bơm bị vùi lấp hoàn toàn.

Hiện trường vụ sạt lở. (Ảnh: P.T.Y.)
Hiện trường vụ sạt lở. (Ảnh: P.T.Y.)

Ngay sau vụ sạt lở xảy ra, lãnh đạo UBND xã Phước Thành và huyện Phước Sơn đã có mặt tại hiện trường để chỉ đạo công tác khắc phục sự cố, yêu cầu các hộ dân còn lại tiếp tục sơ tán đến nơi an toàn.

Lãnh đạo xã Phước Thành cho hay, hiện ngay trên đỉnh đồi vừa sạt lở tiếp tục xuất hiện các vệt nứt rộng gần 1 mét, trong khi Phước Sơn đang vào mùa mưa nên nguy cơ xảy ra sạt lở là rất cao, xã và huyện đã tiến hành di dời toàn bộ các hộ dân nằm trong vùng nguy hiểm ra khỏi khu vực trên.

Đối với 3 hộ dân có nhà cửa bị ảnh hưởng đã huyện đã hỗ trợ gạo, nhu yếu phẩm, chăn màn để các hộ dẫn sống tạm trong khi chờ lực lượng chức năng địa phương khắc phục thiệt hại.

Công Bính