Mưa lớn kéo dài, người Hà Nội bì bõm trong nước

(Dân trí) - Cơm mưa lớn kéo dài suốt sáng nay (7/5) khiến nhiều tuyến phố Hà Nội ngập sâu trong nước, giao thông gặp nhiều khó khăn. Sau nhiều ngày nắng như đổ lửa, Hà Nội đã có một ngày mưa "đã đời".

Công ty thoát nước Hà Nội cho biết, cơn mưa lớn trên địa bàn bắt đầu từ 7h30 đến 9h45 và sau đó là mưa rải rác từng khu vực đến gần trưa. Tổng lượng mưa đo được tại điểm đo của Công ty nơi nhiều nhất là 38mm.

Do cường độ khá lớn, mưa tập trung nên đã xảy ra một số vị trí ứ đọng nước như đường Nguyễn Đức Cảnh (khu vực đang triển khai thi công xây dựng cống thoát nước), đường Minh Khai, Lĩnh Nam với mức độ sâu từ 0,1 - 0,15m. Đây đều là những điểm úng ngập đã được Công ty thoát nước Hà Nội dự kiến trong mùa mưa năm 2012.

Do đã có phương án thoát nước từ trước nên công ty đã ứng phó kịp thời, giúp nước thoát khá nhanh. Tuy vậy sáng nay hàng ngàn người dân Hà Nội vẫn có một buổi sáng "bì bõm" trong nước.
 
Mưa lớn kéo dài, người Hà Nội bì bõm trong nước
Cơn mưa lớn đổ xuống Hà Nội sáng nay khiến nhiều tuyến đường ngập trong nước
 
Mưa lớn kéo dài, người Hà Nội bì bõm trong nước
Nhân viên công ty thát nước trực chiến cứu đường phố thoát ngập

Mưa lớn kéo dài, người Hà Nội bì bõm trong nước

Ô tô, xe máy cùng bì bõm trong nước

Mưa lớn kéo dài, người Hà Nội bì bõm trong nước
Đường vành đai 3 ngập dài hàng km

Mưa lớn kéo dài, người Hà Nội bì bõm trong nước

Đầu ngã tư Xuân Thủy - Phạm Hùng ngập sâu trong nước

Mưa lớn kéo dài, người Hà Nội bì bõm trong nước

Đội xe hút nước đi cứu đường

Mưa lớn kéo dài, người Hà Nội bì bõm trong nước


Mưa lớn kéo dài, người Hà Nội bì bõm trong nước

Giao thông đi lại trong nội thành rất khó khăn vì ngập nước.
 
Phong Nguyên