Lâm Đồng:

Mưa lớn kéo dài gây sạt lở nhiều tuyến đường ở Đà Lạt

(Dân trí) - Hơn 1 tháng qua, trên địa bàn thành phố Đà Lạt (Lâm Đồng) liên tiếp xuất hiện các trận mưa lớn khiến một số tuyến đường bị sạt lở nghiêm trọng. Việc lưu thông của người cũng như các phương tiện gặp nhiều khó khăn.

Ngày 22/10, lực lượng chức năng TP Đà Lạt (Lâm Đồng) đã tiến hành căng dây, lập rào chắn cảnh báo người dân và phương tiện qua lại trên một số tuyến đường tại Đà Lạt. Riêng cung đường đèo Prenn, các cây thông bị đổ đã được cưa và thu gom, đảm bảo an toàn cho người tham gia giao thông.

1477122898987-9914-1477124358269

1477122833149-9913-1477124358234

Một số điểm bị sạt lở trên cung đường đèo Prenn

Trước đó, liên tiếp xuất hiện các trận mưa lớn nên một số tuyến đường của Đà Lạt như đường đèo Prenn, đèo Mimoza, đường Đặng Thái Thân (phường 3, TP Đà Lạt) bị sạt lở nghiêm trọng, khiến một lượng đất đá lớn tràn xuống đường và vườn rẫy của người dân.

Cơ quan chức năng đã căng dây, lập rào chắn cảnh báo nguy hiểm trên đường Đặng Thái Thân- Đà Lạt
Cơ quan chức năng đã căng dây, lập rào chắn cảnh báo nguy hiểm trên đường Đặng Thái Thân- Đà Lạt

Cụ thể, tại đường Đặng Thái Thân, điểm sạt lở làm một đoạn nền đường kéo dài gần 30m bị lún, nứt. Ngoài ra, lượng đất đá sạt lở lớn đã vùi lấp hàng trăm mét vuông đất trồng cà phê của gia đình ông Phan Vĩnh Huy và cô lập đường dẫn vào nhà hộ dân Âu Văn Tín (cùng ngụ phường 3, Đà Lạt).

Các tuyến đường đèo Prenn và đèo Mimoza (cửa ngõ vào TP Đà Lạt) xuất hiện hàng chục điểm sạt lở lớn, nhỏ từ vách núi hai bên.

Các cây thông bị đổ ngã đã được cưa hạ và thu gom để đảm bảo an toàn giao thông
Các cây thông bị đổ ngã đã được cưa hạ và thu gom để đảm bảo an toàn giao thông

Trong đó, tuyến đèo Prenn có ít nhất 10 điểm sạt lở với một lượng đất đá lớn và cây thông bị đổ ra đường.

Hiện các điểm sạt lở cơ bản được khắc phục, để bảo đảm an toàn giao thông đơn vị thi công nâng cấp đèo Prenn đã thu dọn bớt đất đá, cưa các cây thông bị đổ ngã rồi thu gom và căng biển cảnh báo.

Minh Anh