Điện Biên:

Mưa lớn gây sạt lở, ách tắc nhiều tuyến đường

(Dân trí) - Mưa lớn trên diện rộng liên tục diễn ra trong nhiều ngày qua ở tỉnh Điện Biên đã gây sạt lở và làm tắc nhiều tuyến đường giao thông quan trọng của tỉnh.

Quốc lộ 279 - mạch máu giao thông quan trọng bậc nhất nối tỉnh Điện Biên với các tỉnh lân cận - đã bị sạt lở và ách tắc ở ít nhất 4 điểm. Công ty Quản lý và sửa chữa đường bộ 226 cho biết: hàng ngàn m3 đất đá đổ từ mái ta luy dương, đỉnh đồi cao đã vùi lấp nhiều đoạn đường nên công tác khắc phục hậu quả gặp rất nhiều khó khăn, khó hoàn thành trong vài ngày tới.

 

Cùng tình cảnh tương tự, tuyến đường độc đạo Mường Chà - Mường Nhé cũng bị mưa lớn làm sạt lở và tắc rất nhiều đoạn, đẩy huyện Mường Nhé vào thế cô lập hoàn toàn. Một số người đi đường cho biết: người dân sống  gần các điểm sạt lở đã tổ chức các dịch vụ như xe ôm, làm cầu tạm, khiêng đẩy xe, làm bè nứa qua sông,… giúp người đi đường có thể qua được các điểm bị tắc, nhưng giá cả dịch vụ quá “cắt cổ”.

 

Mưa lớn gây sạt lở, ách tắc nhiều tuyến đường  - 1

Các dịch vụ ăn theo khá đắt khách và... đắt đỏ.

 

Trên tổng thể thì việc sạt lở, tắc đường chưa gây biến động lớn ảnh hưởng đến đời sống kinh tế của đại đa số người dân Điện Biên. Tuy nhiên, tại huyện Mường Nhé đã bắt đầu xuất hiện dấu hiệu khan hàng và tăng giá ở một số mặt hàng thiết yếu.

 

Tin, ảnh: Trang Yến Thanh