Mưa lớn gây ngập úng chưa từng có tại Sóc Trăng

(Dân trí) - Liên tục từ 15 giờ đến 19 giờ chiều 27/10, trên địa bàn thành phố Sóc Trăng có cơn mưa lớn làm ngập hầu hết các tuyến đường. Nhiều đoạn đường lớn ngập nặng tới nửa thân xe, không thể lưu thông.

Tại ngã tư đường Lê Duẩn - Lê Hồng Phong, nước ngập mênh mông như sông làm không chỉ xe máy mà còn cả xe taxi lưu thông qua đây đều bị chết máy. Các tuyến đường Phan Bội Châu, Hùng Vương, Trương Công Định, Nguyễn Văn Linh... tại nội ô thành phố cũng chung số phận bị ngập nặng.

 

Nước ngập tràn cả vào nhà nhà dân ven đường, làm hư hại không ít tài sản của các hộ dân ở nhiều tuyến đường.

 

Nguyên nhân ngập úng nặng ngoài do mưa lớn liên tục, thì rất có thể do nhiều tuyến đường tại thành phố Sóc Trăng đang thi công các đường cống chống ngập và hệ thống cáp ngầm nên ảnh hưởng đến việc tiêu thoát nước.

 

Theo nhiều người dân, đây có lẽ là trận mưa lớn và ngập nặng nhất từ trước tới nay tại thành phố Sóc Trăng. Cho tới sau 19 giờ cùng ngày, trời vẫn tiếp tục mưa không ngớt.

 

Trung Hiếu

TTXVN