Kon Tum:

Mưa lớn đe doạ tắc đường Hồ Chí Minh

(Dân trí) - Rạng sáng nay (7-8) mưa lớn kéo dài khiến nước từ thượng nguồn sông Đăk Cấm tràn về đe doạ cầu Đăk Cấm (Km 478 + 600, TP.Kon Tum), trên đường Hồ Chí Minh và gây tổn hại lớn.

Mưa lớn đe doạ tắc đường Hồ Chí Minh - 1
Mưa lớn đe dọa cầu Đăk Cấm
 
Để đảm bảo lưu thông trên đường Hồ Chí Minh, đơn vị thi công đã cho làm cầu tạm dầm thép mặt bê tông, tải trọng cầu 20 tấn. Tuy nhiên, cơn mưa lớn rạng sáng nay đã làm hư hỏng nặng 02 mố cầu chính đang thi công, làm lật nhào xe chuyên dụng và làm trôi một lượng lớn sắt thép, vật dụng xây cầu…
Nghiêm trọng hơn, nước lũ đe doạ trực tiếp đến cầu tạm. Quan sát của chúng tôi, đến 9 giờ 30 sáng nay mực nước đổ về gần xấp xỉ mặt cầu và nguy cơ nước lũ đẩy trôi cầu.
Mưa lớn đe doạ tắc đường Hồ Chí Minh - 2
Mưa lớn ngập cả phương tiện thi công

Theo kinh nghiệm người dân nơi đây, sau khi trời dứt mưa thì nước trên nguồn sẽ đổ về nhanh, nhiều hơn, do đó dự kiến từ giờ đến trưa khả năng nước sẽ còn tiếp tục dâng cao, đe doạ cầu tạm và làm ách tắc đường Hồ Chí Minh.

 Tin, ảnh: Đại Hoà