Mưa lớn chia cắt xứ Nghệ, gây lũ dữ ở Thanh Hóa

(Dân trí) - Trong các ngày từ 24-26/9, các huyện miền Tây của Nghệ An như: Quỳ Châu, Quế Phong, Quỳ Hợp đã có mưa rất to trên diện rộng, gây lũ lụt và chia cắt nhiều nơi. Tại Thanh Hoá, mưa lũ đã làm 9 người chết và mất tích.

Ghi nhận của PV Dân trí, trên quốc lộ 48 đoạn đi qua huyện Quỳ Châu đã có 7 điểm ngập nước làm cắt đứt giao thông, gây cản trở cho người dân ở huyện Quế Phong và phủ cận không thể đi được xuống miền xuôi… Trong đó, hai đoạn tại km 90+800 thuộc cầu Khe Tụ và đoạn tại km94+700 thuộc cầu Khe Súng đã ngập sâu trên 2 mét cắt đứt giao thông từ ngày 25 đến 11 giờ trưa 26/9 vẫn chưa thông. 


Mưa lớn chia cắt xứ Nghệ, gây lũ dữ ở Thanh Hóa - 1
Cầu Khe Tụ trên quốc lộ 48 bị ngập sâu. Để qua đoạn này người dân buộc phải dùng bè, mảng tự tạo để chở xe máy với giá 10 ngàn đồng lượt/xe (Ảnh: Sông Hiếu)

 

Riêng tại huyện Quế Phong, nước sông Nậm Việc lên cao làm ngập và cắt đứt giao thông trên tuyến giao thông từ thị trấn Kim Sơn vào các xã Thông Thụ tại cầu Nậm Việc. Đường vào xã Nậm Giải cũng bị cắt đứt tại cầu tràn bản Mờ…

 

Tại huyện miền núi cao Quỳ Châu có 120 ha lúa vụ hè thu và mùa sớm chờ thu hoạch bị ngập úng có nguy cơ mất trắng cùng với hàng ngàn ha mía và hoa màu ven sông Hiếu bị chìm sâu trong nước; 2 nhà dân ở bản Pả Hốc, xã Châu Bình bị sạt lở làm đổ nhà nhưng rất may không có thiệt hại về người. Giao thông từ trung tâm thị trấn Quỳ Châu vào cụm xã Châu Phong, Châu Hoàn và Diễn Lãm bị ách tắc trong nhiều giờ  do sạt lở trên dốc Bù Xén. 
 
Trước ảnh hưởng của lũ lụt, các trường học tại huyện Quỳ Châu đang tạm cho học sinh nghỉ học chờ nước rút. Nhiều học sinh đang bị kẹt lại trường, không về nhà được do tắc đường. Ban chỉ huy phòng chống lụt bão huyện Quỳ Châu đã kịp thời vận chuyển một số mì tôm cấp cho số học sinh này.

Mưa lớn chia cắt xứ Nghệ, gây lũ dữ ở Thanh Hóa - 2
Nước dâng tràn qua quốc lộ 48, khiến giao thông trên tuyến bị ách tắc (Ảnh: Sông Hiếu)
 

Lượng mưa đo được một số nơi lên cao bất ngờ ở Nghệ An trong 3 ngày (24-26/9) như: Yên Thượng 404mm, Nam Đàn 338mm, Quỳ Châu 262 mm, ở thành phố Vinh 249 mm… Lốc xoáy đã xảy ra trên địa bàn 3 huyện ven biển và thị xã Cửa Lò. Thời gian lốc kéo dài từ 4 giờ đến 6 giờ ngày 25/9.

Tính đến thời điểm hiện tại, Nghệ An đã có 6 người chết và 1 người mất tích do ảnh hưởng của đợt mưa lũ này. Hàng ngàn ha lúa, hoa màu và nhà cửa bị hư hại nặng; nhiều công trình giao thông, thủy lợi bị sạt lở.
 
Cụ thể, toàn tỉnh có 17 tàu đánh bắt hải sản bị chìm; trên 6.000 m3 đường giao thông bị sạt lở; 62 đập tạm bị cuốn trôi; trên 5.000 ha lúa mùa, ngô, rau màu bị ngập, đổ; hơn 1.000 ha ao hồ bị tràn… Thiệt hại về kinh tế ước tính gần 22 tỷ đồng.
 
Thanh Hoá: 9 người chết và mất tích vì mưa lũ
 
Lượng mua trung bình đo được tại Thanh Hóa trong những ngày qua là 150-200mm; đặc biệt, từ 20 giờ - 23giờ 30 phút  đêm 25/9, mưa lớn dữ dội có nơi lên tới 420mm. Mưa lớn đã gây ra lũ dữ trên địa bàn các huyện Triệu Sơn, Như Thanh, Như Xuân, Nông Cống và Tĩnh Gia.
 
Mưa lớn chia cắt xứ Nghệ, gây lũ dữ ở Thanh Hóa - 3

Ng
ười dân đang nỗ lực tìm kiếm xác anh Lê Đình Hội, 27 tuổi, người thôn Lai Thịnh, xã Hợp Thành, huyện Triệu Sơn bị mất tích ngày 26/9 do lật thuyền (Ảnh: Duy Tuyên)
 
Mưa lũ đã làm 9 người chết và mất tích, 2 người bị thương nặng; 134 ngôi nhà bị cuốn trôi, 3 tàu cá bị đắm; 5.500 ngôi nhà  bị ngập trong nước, hàng ngàn ha hoa màu bị ngập úng. Nhiều hồ đập thủy lợi bị hư hỏng, hàng trăm ha hồ ao nuôi cá bị mất trắng, nhiều tuyến đường giao thông bị sạt lở gây ách tắc... Thiệt hại về tài sản ước tính hàng chục tỷ đồng.

Nguyễn Duy - Sông Hiếu - Duy Tuyên