Đồng Tháp:

Mưa lốc thổi mái tôn trường học văng xa hàng chục mét

(Dân trí) - Chiều qua 25/4, tại Đồng Tháp, mưa lớn kèm gió lốc mạnh đã làm tốc mái tôn 5 phòng học, nhiều tấm tôn bị văng xa hàng chục mét. Rất may vào thời điểm trên các em học sinh đang nghỉ lễ Giổ tổ Hùng Vương nên không có thương vong về người.

Vào khoảng 16h10 ngày 25/4, một cơn mưa lớn kèm theo gió lốc mạnh và sấm sét kéo dài khoảng 10 phút đã làm tốc mái tôn 5 phòng học của Trường Tiểu Học Láng Biển huyện Tháp Mười Tỉnh Đồng Tháp.


Trận mưa lốc làm tốc mái trường học.

Trận mưa lốc làm tốc mái trường học.

Tại hiện trường, phần mái tôn của 5 phòng học Trường Tiểu học Láng Biển bị gió hất tung, nhiều tấm tôn văng xa hàng chục mét, cây xanh trong khuôn viên trường cũng bị đổ ngã.

Theo thống kê ban đầu, thiệt hại khoảng trên 30 triệu đồng.


Nhiều tấm tôn bị văng xa hàng chục mét nhưng rất may không ai bị thương

Nhiều tấm tôn bị văng xa hàng chục mét nhưng rất may không ai bị thương

Được biết, trường Tiểu học Láng Biển có 11 phòng học với 284 học sinh. Hiện tại các học sinh phải nghỉ học để chờ trường sửa chữa.


Ngành chức năng đã đến khảo sát và sửa chữa phòng học.

Ngành chức năng đã đến khảo sát và sửa chữa phòng học.

Phòng GD&ĐT huyện đã cử cán bộ xuống khảo sát, công tác sửa chữa đang được tiến hành gấp rút. Dự kiến sau dịp nghỉ lễ 30/4 sẽ hoàn thành để các em kịp trở lại trường.

Nguyễn Hành