1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Tuyên Quang:

Mưa lốc làm nhiều ngôi nhà bị tốc mái, đổ sập

(Dân trí) - Từ ngày 14/5 đến 16/5, trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang liên tục xảy ra mưa lớn, lốc xoáy cục bộ khiến 1 người bị thương, 174 ngôi nhà, công trình công cộng bị đổ, tốc mái cùng hơn 67 ha lúa, hoa màu, cây lâm nghiệp bị ngập, gãy đổ.

Theo Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Tuyên Quang, bắt đầu từ 1h đến 7h sáng ngày 15/5 trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang đã xảy do mưa lớn diện rộng với lưu lượng tại TP Tuyên Quang là 30,0 mm, Hàm Yên: 13,0 mm, Chiêm Hóa: 50,0 mm, Na Hang: 21,0 mm, Sơn Dương: 7,0 mm.

Mưa lớn làm nhà sập đã khiến ông Bàn Văn Kiên, ở thôn Phúc Long 2, xã Thành Long, huyện Hàm Yên bị thương, hiện đang được điều trị tại bệnh viện Đa khoa huyện Hàm Yên.

Tại thôn Phúc Long 2, xã Thành Long, huyện Hàm Yên có 4 nhà bị sập đổ hoàn toàn.

Mưa lốc tại Tuyên Quang khiến cho hàng trăm ngôi nhà bị tốc mái, đổ sập (Ảnh minh họa).
Mưa lốc tại Tuyên Quang khiến cho hàng trăm ngôi nhà bị tốc mái, đổ sập (Ảnh minh họa).

Mưa lớn kèm theo lốc xoáy cũng khiến cho 26 nhà ở huyện Hàm Yên và 8 nhà ở huyện Yên Sơn bị tốc mái một phần. 2 phòng học tại điểm trường Khuôn Thắng, xã Hùng Đức và điểm trường Phúc Long 1, xã Thành Long, huyện Hàm Yên bị đổ sập hoàn toàn. 7 phòng học ở huyện Yên Sơn và huyện Hàm Yên bị tốc mái. Nhà Văn hoá thôn Khe Đảng xã Tứ Quận, huyện Yên Sơn và Ủy ban nhân dân xã Tứ Quận, huyện Yên Sơn cũng bị tốc mái 3 phòng làm việc.

Ngoài ra, tại các xã Thành Long và Đức Ninh, huyện Hàm Yên có tới 1ha diện tích lúa, 2,5 ha diện tích ngô và 20ha keo bị thiệt hại.

Từ đêm 15/5 đến sáng ngày 16/5, trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang tiếp tục xảy ra mưa lớn diện rộng, khiến cho 115 ngôi nhà thuộc 6 xã của huyện Yên Sơn, 2 phòng của Nhà văn hóa thôn, 3 phòng làm việc của UBND xã thuộc huyện Yên Sơn và một phòng học bị tốc mái, hư hại...

Ngay sau khi thiên tai xảy ra, phòng Nông nghiệp và phát triển nông thôn các huyện đã phối hợp với UBND các xã tiến hành kiểm tra, chỉ đạo, hướng dẫn khẩn trương khắc phục, tổng hợp thiệt hại. 

X. Thái