1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Mưa Huế - "đặc sản" của Festival Huế 2012

(Dân trí) - Mưa Huế đã chính thức trở thành 1 chương trình hấp dẫn, mới lạ được nêu trong buổi họp báo sáng 15/9 của UBND tỉnh TT-Huế phối hợp với Tổng cục Du lịch Việt Nam công bố Năm du lịch quốc gia 2012 và Festival Huế 2012.

Năm Du lịch quốc gia Duyên hải Bắc Trung Bộ - Huế 2012 được tổ chức xuyên suốt trong năm 2012, trong đó tập trung cao điểm vào các tháng 1, 2, 4 (lễ hội đầu Xuân, sự kiện Festival Huế 2012); tháng 6, 7 (mùa du lịch Hè) và những tháng cuối năm (kết thúc Năm Du lịch quốc gia) nhằm kết nối tuyến các kinh đô cổ Việt Nam, kết nối các điểm đến trong nước và khu vực có lượng khách quốc tế lớn. Sự kiện còn là cơ hội thúc đẩy mạnh mẽ liên kết du lịch giữa các địa phương, qua đó thúc đẩy tiềm năng và thu hút các nguồn đầu tư để phát triển du lịch.

Với chủ đề “Du lịch di sản - Heritage Tourism”, Năm du lịch quốc gia Duyên hải Bắc Trung bộ - Huế 2012 do tỉnh Thừa Thiên Huế đăng cai sẽ có rất nhiều hoạt động, trong đó điểm nhấn quan trọng nhất là Festival 2012.

Mưa Huế - "đặc sản" của Festival Huế 2012 - 1
Lãnh đạo Tổng cục Du lịch và tỉnh Thừa Thiên Huế chủ trì họp báo (ảnh: Cổng thông tin điện tử Thừa Thiên Huế)

Nội dung của Năm Du lịch quốc gia Duyên hải Bắc Trung Bộ - Huế 2012 bao gồm 20 sự kiện chính, trong đó 11 sự kiện do Bộ VH-TT&DL chỉ đạo phối hợp với các Bộ, ngành tổ chức và 9 sự kiện do tỉnh Thừa Thiên Huế tổ chức. Ngoài ra, sẽ có hàng loạt sự kiện do các tỉnh Bắc Trung Bộ tổ chức.

Riêng Festival Huế 2012 được khai mạc ngày 7/4/2012 (đồng thời cũng là khai mạc Năm Du lịch quốc gia và điểm nhấn chính của khu vực Nam Trung Bộ), bế mạc ngày 15/4/2012. Đây là Festival được tổ chức lần thứ 7 tại Thừa Thiên Huế.

Chủ đề của Festival Huế 2012 là “Di sản văn hóa với hội nhập và phát triển – Nơi gặp gỡ các thành phố lịch sử” gắn với chủ đề Năm Du lịch quốc gia là “Du lịch Di sản”. Đặc biệt, trong khuôn khổ Festival Huế 2012 sẽ diễn ra Hội nghị thường niên lần thứ 13 Liên đoàn các thành phố lịch sử gồm 80 thành phố của 55 quốc gia và vùng lãnh thổ.

Mưa Huế - "đặc sản" của Festival Huế 2012 - 2

Festival Huế (7-15/4/2012) sẽ là điểm nhấn chính của năm du lịch quốc gia khu vực Nam Trung Bộ được tổ chức tại Huế

Festival Huế 2012 quy tụ hàng loạt các chương trình nghệ thuật tiêu biểu của Việt Nam, đặc biệt là nghệ thuật cung đình Huế và đặc trưng các vùng di sản văn hóa của đất nước. Ngoài ra, có tới 20 đoàn nghệ thuật và nghệ sĩ tên tuổi đến từ nhiều quốc gia của cả 5 Châu lục.

Mới lạ nhất và thú vị nhất là việc khai thác những sản phẩm du lịch trong... mưa: tạo những không gian thưởng lãm nghệ thuật trong mưa với phần triển lãm tranh, ảnh nghệ thuật, giới thiệu các tác phẩm điện ảnh, nhạc phẩm... về mưa xứ Huế; đưa du khách trải nghiệm mưa Huế trên những phương tiện vận chuyển phổ biến của người dân Huế trong mùa mưa...

Mưa Huế - "đặc sản" của Festival Huế 2012 - 3
Mưa Huế sẽ là sản phẩm du lịch mới lạ, chưa từng có trước đây tại Festival Huế 2012

Hiện tại, tỉnh Thừa Thiên Huế đang gấp rút chỉnh trang đô thị, bảo tồn các di tích trọng điểm và mở rộng phạm vi tham quan. Trên toàn tỉnh hiện có hơn 200 khách sạn với hơn 8.000 phòng cùng hàng ngàn nhà nghỉ đảm bảo cho lượng khách đến vào những mùa cao điểm. Các đơn vị của tỉnh cũng đang phối hợp với các cơ quan Trung ương và các địa phương xây dựng kịch bản, tổ chức chương trình lễ hội, triển khai sản phẩm du lịch đạt chất lượng cao.

Đại Dương