Bình Định:

Mua ghe 3 triệu, nhận 20 triệu tiền hỗ trợ xăng dầu

(Dân trí) - “Toàn thôn Huỳnh Giản Nam đợt 1 có 76 hộ có ghe thuyền nhận tiền hỗ trợ xăng dầu của Chính phủ. Vậy mà đợt 2 (đợt bổ sung) lại “tòi” đâu ra 9 chiếc “thuyền giấy”, nhận tổng số tiền 180 triệu, đa số là thuyền của cán bộ thôn”.

Đó là lời phản ánh đầy bức xúc của ông Đoàn Văn Bảo, Đại biểu HĐND xã Phước Hòa, huyện Tuy Phước, tỉnh Bình Định về “nghi án” gian lận trong nhận tiền hỗ trợ xăng dầu theo Quyết định 289 của Chính phủ tại địa phương.

 

Ông Trình Minh Bảy (SN 1943), nguyên là Đại biểu HĐND xã Phước Hòa, xác nhận: “Là một người sống lâu năm ở cái vùng trũng này, không có gì có thể lọt qua mắt dân được. Tui xin lấy mạng sống mình ra mà cam đoan là không hề có một thông báo hay bất cứ một hình thức họp dân để xét duyệt 9 chiếc ghe nhận tiền hỗ trợ đợt bổ sung này. 9 chiếc ghe này là hình thức làm khống cho những người không có ghe, rõ ràng có sự móc nối trong cán bộ thôn”.

 

Ông Nguyễn Ngọc Sơn, Phó Chủ tịch xã, cho biết: “Công văn của Sở Nông nghiệp gửi về tới xã chỉ trong vòng 3 ngày nên xã chỉ còn cách là mời trưởng thôn lên làm việc tại ủy ban, sau đó thôn phải có trách nhiệm về thông báo lại với dân và tiến hành họp dân cùng xét duyệt”.

 

Tuy nhiên, đội ngũ cán bộ ở thôn Huỳnh Giản Nam không triển khai theo các bước trên mà âm thầm cùng nhau làm hồ sơ mang lên xã đăng ký, tự lập biên bản họp dân, đem đến từng nhà người thân nhờ ký cho đủ thủ tục trình cấp trên xét duyệt.

 

Ông Lê Văn Mười là một người có tên trong danh sách nhận tiền xăng dầu đợt bổ sung nhưng thực tế không nhận được đồng nào. Ông lý giải: Nhà mình có ghe, đã nhận tiền hỗ trợ từ đợt 1. Sau đó người anh ruột mượn chứng minh thư của ông để khai tên, nhận tiền đợt 2. Do vậy có tên ông nhưng ông không được lĩnh tiền.

 

Ông Lưu Văn Tiền, phó thôn, cũng là một trong 9 người có hồ sơ nhận tiền hỗ trợ xăng dầu bổ sung. Lý do là đợt 1 ông Tiền không có ghe, sau đó ông vội vàng đi mua một chiếc ghe 3 triệu đồng về để nhận 20 triệu đồng hỗ trợ xăng dầu của đợt bổ sung.
 
Mua ghe 3 triệu, nhận 20 triệu tiền hỗ trợ xăng dầu - 1

Với chiếc ghe nhỏ (xanh) mua vội này, ông Tiền đã nhận được 20 triệu đồng tiền hỗ trợ xăng dầu.

 

Ông Tiền lý giải: “Chiếc ghe này ngoài việc công ra, tui vẫn thường xuyên dùng nó để đi lại, đánh cá tôm ven đầm. Khi có đợt nhận tiền bổ sung tui mang nó đi đăng ký và đã nhận được 20 triệu tiền hỗ trợ xăng dầu”.

 

Phân trần về tình trạng tiền hỗ trợ xăng dầu được cấp phát “bừa bãi”, ông Nguyễn Văn Dũng - Phó Phòng NN-PTNT huyện Tuy Phước - nói: “Trước khi giải ngân, UBND huyện đã có thông báo niêm yết công khai. Trường hợp địa phương nào có khiếu kiện thì dừng giải ngân, nhưng do có biên bản họp thôn Huỳnh Giản Nam đã thống nhất 9 hộ trong danh sách được nhận tiền hỗ trợ dầu của Chính phủ nên chúng tôi mới cho giải ngân”.

 

Hà Khê