1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Mùa đông Bắc Bộ năm nay “thiếu” rét

(Dân trí) - Không chỉ làm mùa thu bớt hẳn sự mát mẻ, hiện tượng El Nino đang diễn ra sẽ khiến nửa đầu mùa đông tại Bắc Bộ nóng ấm bất thường.

Trao đổi với Dân trí, ông Lê Thanh Hải - PGĐ Trung tâm Dự báo Khí tượng thuỷ văn Trung ương cho biết, cả nước đang chịu tác động của vấn đề biến đổi khí hậu. Riêng miền Bắc ảnh tiếp tục bị hưởng mạnh mẽ khi El Nino hoạt động.

Hiện tượng El Nino đã kéo dài 2 tháng qua tại miền Bắc gây hạn hán cục bộ ở khu vực Đồng bằng Bắc bộ. Hiện tượng thời tiết bất thường này sẽ còn kéo dài bao lâu và ảnh hưởng thế nào đến Bắc Bộ trong thời gian tới, thưa ông?

 

Mùa đông Bắc Bộ năm nay “thiếu” rét - 1

Ông Lê Thanh Hải

Thông thường một chu kỳ của El Nino kéo dài từ 3 - 6 tháng với các biểu hiện dễ thấy nhất là gây hạn hán bất thường do hoạt động biến đổi đột ngột của hướng gió khiến toàn bộ phía đông bán cầu bị hạn hán nghiêm trọng. Việt Nam bị tác động của El Nino hơn 2 tháng nay và dự báo sẽ còn kéo dài đến hết vụ đông xuân (gần hết năm).

Đó cũng là lý do khiến toàn bộ miền Bắc ít mưa trong “tháng ngâu” (tháng 7 Âm lịch) vừa qua, gây thiếu nước cho bà con nông dân sản xuất nông nghiệp.
 
Về khí hậu, mùa thu năm nay tại Hà Nội thiếu vắng hẳn không khí mát mẻ quen thuộc. Nền nhiệt mùa cao hơn mức trung bình hàng năm 0,5 đến 1,5 độ C, đạt 26 đến 28 độ C. Thậm chí có những ngày nắng nóng, oi bức, nhiệt độ vẫn lên tới 33-34 độ C.
 
Không những thế, nửa đầu mùa đông năm nay cả Bắc Bộ sẽ không xuất hiện những đợt rét đậm đặc trưng, thậm chí còn diễn ra nắng nóng. Ở khu vực miền núi, nhiều nơi có thể sẽ không xuất hiện hiện tượng băng tuyết như mọi năm.
 
Được biết khi El Nino xuất hiện cũng thường đem tới những cơn bão muộn, biến đổi phức tạp?
 

Theo Kịch bản nước biển dâng và biến đổi khí hậu cho Việt Nam do Bộ TN-MT vừa công bố với cộng đồng quốc tế, khí hậu lạnh ảnh hưởng đến Việt Nam giảm đi rõ rệt trong 2 thập kỷ qua. Tuy nhiên, cũng lại xuất hiện những hiện tượng lạnh bất thường. Điển hình nhất là hiện tượng rét đậm, rét hại 38 ngày, trong tháng 1-2/2008.

 

Những năm gần đây, bão có cường độ mạnh xuất hiện nhiều hơn. Quỹ đạo bão có dấu hiệu dịch chuyển dần về phía nam và mùa mưa bão kết thúc muộn. Nhiều cơn bão có hướng đi dị thường.

Đúng vậy, thông thường vào thời điểm này, bão sẽ xảy ra ở khu vực miền Trung. Nhưng những cơn bão diễn ra gần đây nhất (điển hình là hai cơn bão số 7, số 8) đã trở nên khó dự đoán, cường độ và hướng đi đều phức tạp hơn.

Trước đó, siêu bão Morakot đi cùng El Nino đổ bộ vào Đài Loan và Trung Quốc đầu tháng 8 vừa qua đã khiến 1 triệu người Trung Quốc phải đi sơ tán, hàng trăm người thiệt mạng. Không loại trừ khả năng nước ta sẽ phải tiếp nhận những cơn bão cực mạnh trong thời gian tới.

Phải làm gì để giảm thiểu thiệt hại do El Nino gây ra?

Đây là hiện tượng thiên nhiên rất khó lường trước những diễn biến có thể xảy ra. Đáng lo ngại hơn El Nino xuất hiện ngày càng nhiều hơn với sức phá hủy mãnh liệt gấp bội. Trong khi đó, nước ta lại nằm trong 5 ổ bão lớn nhất thế giới.
 
Với sự tác động mạnh mẽ của biến đổi khí hậu công thêm hiện tượng El Nino như hiện nay, không còn cách nào khác là các địa phương, đặc biệt là khu vực ven biển cần chú ý đặc biệt trong công tác gia cố, bảo vệ đê điều cũng như sẵn sàng ứng phó với thiên tai. Ở phía Bắc, hiện mực nước ở các sông đang ở mức thấp. Vì vậy, bà con nông dân cần có phương an tích trữ nước phòng  tránh hạn hán ảnh hưởng đến mùa vụ.
 
Xin cảm ơn ông!
Thanh Trầm
(Thực hiện)