Mưa đá ở Sơn La

Chiều 1/3, tại thành phố Sơn La (Sơn La) xuất hiện một trận mưa đá, kéo dài khoảng 5 phút (từ 18h đến 18h05).

Cơn mưa kéo dài thêm khoảng 15 phút đã làm cho không khí ở địa phương trở nên mát mẻ sau hơn 10 ngày bị ảnh hưởng khô nóng của gió Lào. Đây là cơn mưa đầu tiên xuất hiện trên địa bàn kể từ đầu mùa khô đến nay.

Mưa đá ở Sơn La - 1

 

Những hạt mưa đá có đường kính khoảng 1cm, lác đác có hạt to bằng quả nho ta, quả mận hậu mà người dân địa phương gọi là mưa đá hạt bông vải.

Trận mưa đá này không ảnh hưởng đến mùa màng, mà ngược lại cơn mưa đầu mùa thật sự quý hiếm cho vùng khô, cạn và làm giảm sự gay gắt báo động cháy rừng tại nhiều vùng ở địa phương.
 
 Theo TTXVN