Thanh Hóa:

Mưa đá, lốc xoáy làm sập và tốc mái 56 nhà dân

(Dân trí) - Một trận mưa đá kèm theo lốc xoáy đã làm sập 11 ngôi nhà, tốc mái 45 nhà khác và nhiều diện tích hoa màu vừa xảy ra trên địa bàn xã Bình Sơn, huyện Triệu Sơn (Thanh Hóa).

Sáng ngày 7/5, ông Trần Bình Quân, Chủ tịch UBND huyện Triệu Sơn (Thanh Hóa) cho biết, vào khoảng thời gian từ 16h đến 17h chiều ngày 6/5, trên địa bàn xã miền núi Bình Sơn của huyện đã xảy ra một trận mưa đá kèm theo lốc xoáy trong gần một giờ đồng hồ.

Trận mưa đá và lốc xoáy đã làm sập 11 ngôi nhà dân, trong đó chủ yếu là nhà tranh, lốc xoáy còn làm tốc mái 45 ngôi nhà khác. Ngoài ra còn gây thiệt hại hơn 40 héc ta lúa của bà con trên địa bàn.

Rất may trận mưa đá và lốc xoáy không gây thiệt hại về người. Ngay sau khi trận mưa đá và lốc xoáy xảy ra, UBND huyện Triệu Sơn đã chỉ đạo UBND xã Bình Sơn và các ngành chức năng hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả và thống kê thiệt hại.

Đến thời điểm này, vẫn chưa có con số thống kê chính thức về thiệt hại, do đây là xã miền núi của huyện Triệu Sơn nên rất dễ xảy ra tình trạng sạt lở do mưa lũ. Đây mới chỉ là cơn mưa đầu mùa nhưng đã gây thiệt hại về tài sản và hoa màu của người dân.

Duy Tuyên