1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Mưa đá khá lớn xuất hiện ở Nghệ An

(Dân trí) - Một trận mưa đá kèm theo gió giật mạnh xảy ra trên địa bàn thị trấn Mường Xén, huyện biên giới Kỳ Sơn, Nghệ An. Trận mưa khá lớn, có những hạt mưa đá to như cái chén uống nước, chỉ kéo dài trong vòng chưa đầy 5 phút nhưng cũng khiến nhiều người dân lo lắng.

Mưa đá lại xuất hiện ở huyện biên giới Kỳ Sơn - Nghệ An.

Khoảng 17h chiều 21/4, người dân ở địa bàn thị trấn Mường Xén và một số xã lân cận như Tà Cạ, Hữu Kiệm, Hữu Lập của huyện biên giới Kỳ Sơn (Nghệ An) bất ngờ thấy trời đang nắng bỗng dưng mây đen kéo đến rồi đổ mưa kèm theo những viên đá lớn.

Đá trút xuống ngày càng nhiều và lớn hơn khiến người dân rất lo lắng, sợ mưa đá phá hỏng cây trồng và mái nhà.

Nhiều người đang đi đường cuống cuồng tìm chỗ tránh mưa đá. Mưa đá chỉ kéo dài nhưng 5 phút, sau đó nước trút xuống hơn 1 giờ đồng hồ.

Các viên mưa đá có đường kính trung bình 2-3cm, cá biệt có những viên to như chiếc chén uống nước, có thể làm vỡ kính, hư hỏng mái nhà, phát nát hoa màu.

Trước đó, vào chiều 9/4 đến rạng sáng 10/4, trên địa bàn 2 huyện Kỳ Sơn và Tương Dương (Nghệ An) cũng xảy ra trận mưa đá kèm lốc xoáy làm 5 người bị thương và hàng chục ngôi nhà bị tốc mái.

Một số hình ảnh mưa đá xảy ra trên địa bàn thị trấn Mường Xén, huyện Kỳ Sơn chiều qua:

Mưa đá khá lớn xuất hiện ở Nghệ An - 1

Mưa đá khá lớn xuất hiện ở Nghệ An - 2
Mưa đá khá lớn xuất hiện ở Nghệ An - 3


Những viên đá bằng ngon táy được người dân nhặt bỏ lên tay.

Những viên đá bằng ngon táy được người dân nhặt bỏ lên tay.


Mưa đá kéo dài chừng 5 phút với kích thước hạt mưa đá khá lớn.

Mưa đá kéo dài chừng 5 phút với kích thước hạt mưa đá khá lớn.

Đá văng vào trong thềm nhà.
Đá văng vào trong thềm nhà.

Một chiếc ô bị những viên mưa đá xuyên thủng.

Một chiếc ô bị những viên mưa đá xuyên thủng.


Mưa đá lớn có thể gây nhiều thiệt hại về tài sản.

Mưa đá lớn có thể gây nhiều thiệt hại về tài sản.

Nguyễn Duy

Ảnh: Văn Tân