TP.HCM:

Mưa cả buổi, dân thành phố lại thót tim lo ngập

(Dân trí) - Cơn mưa kéo dài trên diện rộng từ sáng sớm 28/9 khiến nhiều tuyến đường lại rơi vào tình trạng ngập nặng. Hàng ngàn người dân dù rất “ngại” ra đường nhưng vẫn phải dầm mưa vì công việc.

Nhiều người dân “đội mưa” đến công sở vào sáng 28/9.
Nhiều người dân “đội mưa” đến công sở vào sáng 28/9.
Nhiều người dân “đội mưa” đến công sở vào sáng 28/9.

Ghi nhận tại khu vực đường Trường Chinh (nằm giữa quận Tân Bình và quận Tân Phú) nhiều vẫn phải đội mưa ra đường. Một trạm xe buýt ở khu vực không có mái che khiến nhiều người dân, sinh viên có nhu cầu đi xe buýt gặp khá nhiều khó khăn.

Riêng tại các đường Nguyễn Văn Qúa, Phan Văn Hớn (quận 12), đường Quang Trung, Tân Sơn (quận Gò Vấp)... lượng xe đổ ra đường ít hơn hẳn. Giao lộ Âu Cơ – Hồng Lạc (quận Tân Bình) bị ngập khá nặng dù lượng mưa không lớn nhưng khu vực bị các công trình đang thi công rào chắn hết đường thoát nước.

Trạm xe buýt không có mái che khiến nhiều người dân phải dầm mưa.
Trạm xe buýt không có mái che khiến nhiều người dân phải dầm mưa.
Trạm xe buýt không có mái che khiến nhiều người dân phải dầm mưa.

Nhiều điểm vốn là “rốn ngập” như đường Hòa Bình (quận 11), Nguyễn Hữu Cảnh, Xô Viết Nghệ Tĩnh, Bùi Hữu Nghĩa (quận Bình Thạnh)… dù cơn mưa diện rộng kéo dài nhưng lượng mưa không lớn nên không gây ngập nặng. Tuy nhiên, tình hình giao thông tại một số khu vực trọng điểm cũng bị ảnh hưởng.
 
Ghi nhận thực tế đến 12h30 mưa bắt đầu ngưng tại nhiều quận huyện.

Mưa kéo dài trên diện rộng còn xảy ở nhiều nơi khác
Mưa kéo dài trên diện rộng còn xảy ở nhiều nơi khác

Sáng 28/9, không chỉ TP.HCM mới xảy ra mưa kéo dài mà các khu vực lân cận như tỉnh Đồng Nai, Bình Dương, Long An cũng xảy tình trạng tương tự.

Theo đài dự báo khí tượng thủy văn khu vực Nam Bộ, do gió tây nam mạnh lên và hội tụ hình thành một dải mây mưa kéo dài đến vùng biển phía nam nên thời tiết các tỉnh Tây Nguyên, Nam bộ sẽ vẫn còn mưa. Đặc biệt, có thể sẽ có mưa lớn vào chiều tối nay và ngày mai.

Trung Kiên