Mưa bão đến muộn và dồn dập

(Dân trí) - Năm nay, mùa mưa bão đến muộn nên nhiều khả năng bão sẽ tập trung cao điểm từ cuối tháng 8 cho tới khoảng đầu tháng 10.

Ông Lê Thanh Hải, Phó Giám đốc Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn TƯ cho biết, năm nay, số lượng bão và áp thấp nhiệt đới (ATNĐ) hoạt động trên khu vực biển Đông có khả năng thấp hơn so với trung bình nhiều năm (TBNN), khoảng 10 - 12 cơn (TBNN khoảng 14 - 15 cơn). Tuy nhiên, số cơn bão và ATNĐ ảnh hưởng trực tiếp đến Việt Nam lại tăng, từ 6 - 7 cơn (TBNN là 5 - 6 cơn). Đáng lưu ý là bão sẽ đến muộn và nhiều khả năng sẽ dồn dập đổ về khu vực miền núi thuộc Bắc Bộ, khu vực miền Trung và tiến sâu vào Tây Nguyên.

Mưa bão đến muộn và dồn dập - 1
Cơ quan khí tượng nhận định, bão sẽ đổ về dồn dập trong tháng 9 và đầu tháng 10. (Ảnh. T.Giang)
 
Thông thường vào thời điểm hiện nay, Việt Nam đã xuất hiện đến cơn bão số 4-5. Nhưng năm nay, nước ta mới đi qua cơn bão số 3. Tuy nhiên, theo nhận định của cơ quan khí tượng, do năm nay nắng nóng bất thường và kéo dài, nên nhiều khả năng bão lại dồn dập từ cuối tháng 8 đến tháng 9 và những ngày đầu tháng 10.

Hiện, miền Bắc cũng đang trong tháng mưa nhiều nhất trong trong năm. Đây cũng là tháng cao điểm xảy ra lũ ống, lũ quét cao điểm ở khu vực miền núi; đặc biệt tại những nơi đã từng xảy ra hiện tượng thiên tai này. 

 Phạm Thanh