TPHCM:

Mũ bảo hiểm có trợ giá nhưng giá vẫn cao

(Dân trí) - Ngày 14/6, TPHCM bắt đầu đợt đổi mũ bảo hiểm (MBH) cũ, kém chất lượng lấy MBH mới, đạt quy chuẩn có trợ giá đầu tiên tại địa bàn 5 quận. Tuy nhiên, nhiều người dân phản ánh MBH trợ giá trong chương trình có giá quá cao.

Một bác cán bộ hưu trí ở quận 1 đem đến 2 chiếc MBH cũ để đổi trong ngày 14/6 cho biết: “Tôi lựa 2 cái mũ có kính chắn để đi cho đỡ bụi, ra hỏi thì cô ghi phiếu bảo phải bù cho mỗi cái là 265.000 đồng. Vậy để đổi 2 cái này tôi phải mất hơn 500.000 đồng, có rẻ gì so với ngoài cửa hàng đâu?”.

Anh Hùng, hành nghề xe ôm trên đường Đinh Tiên Hoàng (quận 1), cũng cho biết: “Tôi tính đem 2 cái mũ của mình đổi nón mới đi cho an toàn. Ai ngờ vào hỏi mới biết mình muốn đổi cái nào cũng phải bù thêm ít nhất là cả trăm ngàn đồng. Vậy 2 cái là mất hơn 200.000 đồng rồi. Tôi cứ tưởng chỉ vài chục thôi chứ! Thấy đắt quá nên đành thôi”.

Nhiều người “chê” MBH đã trợ giá nhưng giá vẫn quá cao
Nhiều người “chê” MBH đã trợ giá nhưng giá vẫn quá cao

Tại hai địa điểm đổi mũ ở quận 1 và quận Bình Thạnh trong ngày 14/6 có khá nhiều trường hợp người dân đem mũ đến đổi rồi lại đem về như anh Hùng. Nhiều người than phiền giá đổi mũ quá cao, không khác gì giá bán lẻ ở các cửa hàng bên ngoài.

Về vần đề này, ông Trần Quốc Hùng, Ủy viên chuyên trách Ban An toàn giao thông TPHCM (Ban ATGT TP) khẳng định là giá cả của các loại mũ tham gia chương trình đều được kiểm tra chặt chẽ, thẩm định trước khi phê duyệt nên không có chuyện đắt hơn giá bán bên ngoài thị trường. Chất lượng sản phẩm cũng được kiểm tra rất kỹ. Các đơn vị tham gia phải nộp hồ sơ chứng minh năng lực, hội đồng thẩm định duyệt mới được tham gia chứ không phải đơn vị nào cũng tham gia được.

Còn việc giá MBH cao, ông Hùng cho biết: “Đợt này chúng ta trợ giá là để khuyến khích người dân đổi mũ cũ, kém chất lượng lấy mũ mới, đạt quy chuẩn chất lượng chứ không phải là trợ giá cho người nghèo. Do đó, sản phẩm tham gia chương trình rất đa dạng, có giá bình dân cho đến cao cấp để người dân lựa chọn sản phẩm phù hợp với mình. Cái đắt nhất người dân phải bù thêm đến 480.000 đồng, nhưng cũng có cái rẻ nhất thì người dân chỉ bù thêm 90.000 đồng. Các sản phẩm này đều đã được trợ giá từ 30.000 - 165.000 đồng/cái, tùy loại. Còn nếu rẻ hơn nữa thì không phải là MBH đạt chuẩn rồi!”.

Ông Nguyễn Ngọc Tường, Phó Trưởng ban thường trực Ban ATGT TP, bổ sung thêm: “Rất nhiều người giàu có, đi xe SH vẫn hay mang các loại mũ không phải MBH mà chúng ta hay gọi là mũ thời trang. Chúng tôi cũng khuyến khích họ đi đổi MBH đạt quy chuẩn. Mà họ đổi thì cũng chỉ chọn dùng các loại mũ cao cấp thôi, chúng ta phải tính đến các đối tượng này nữa”.

Dự kiến đợt đổi MBH đầu tiên này sẽ tiếp tục diễn ra trong ngày hôm nay (15/6) và kéo dài đến hết ngày mai (16/6).

Tùng Nguyên