Bình Dương:

MTTQ bảo lãnh phẫu thuật cho nạn nhân vụ sập nhà

(Dân trí) - Nhập viện trong tình trang nguy kịch nhưng không có tiền để phẫu thuật, Ủy ban MTTQ tỉnh Bình Dương vừa làm thủ tục bão lãnh chi phí cho ca phẫu thuật của nạn nhân Nguyễn Đình Binh.

MTTQ bảo lãnh phẫu thuật cho nạn nhân vụ sập nhà - 1
Những nạn nhân đang được theo dõi và điều trị tại Bệnh viện Quân đoàn 4.
 
Bà Đào Ngọc Nữ, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh cho biết: “Sáng 23/12 MTTQ tỉnh đã chỉ đạo UB MTTQ huyện Dĩ An nhanh chóng hoàn tất thủ tục bảo lãnh tài chính để phẫu thuật cho nạn nhân Nguyễn Đình Binh (26 tuổi, quê Thanh Hóa) trong vụ sập nhà 4 tầng ở Dĩ An”.

Như Dân trí đã đưa tin tại Bệnh viện Quân đoàn 4 hiện có 5 nạn nhân của vụ sập nhà kinh hoàng xảy ra vào ngày 19/12 đang nằm điều trị trong đó bệnh nhân Binh bị gãy xương quay cẳng tay phải và xương cẳng chân trái.

Sau khi nhập viện chiều tối ngày 19/12, các bác sĩ đã đề nghị anh Binh làm thủ tục mổ vào sáng hôm sau, tuy nhiên do anh Binh không có tiền chi trả viện phí nên ca mổ không thể tiến hành.

Không chỉ riêng anh Binh mà các nạn nhân khác đã phải “thoi thóp” trong đau đớn để chờ người thân xoay xở tiền trong vô vọng. Phải đến sáng 23/12, sau khi có sự bảo lãnh của Ủy ban MTTQ tỉnh Bình Dương anh Binh mới được phẫu thuật.

Bác sĩ Nguyễn Văn Chiến, Chủ nhiệm khoa chấn thương bệnh viện Quân đoàn 4 cho biết: “Sáng ngày 23/12 chúng tôi đã tiến hành phẫu thuật để xếp lại xương cẳng chân trái và xương quay cẳng tay phải cho bệnh nhân Binh, ca mổ đã thành công. Riêng bệnh nhân Nguyễn Đình Hiểu bị gãy xương bả vai trái, gãy rạn xương góc hàm phải rạn xương sườn số 2 bên trái chúng tôi sẽ tiến hành chụp phim một lần nữa, sau đó mới có kết luận cuối cùng.

Bệnh nhân Nguyễn Huy Mười bị xẹp đốt sống D12 chúng tôi đã tiến hành cố định bằng đai. Ngoài ra bệnh nhân này cùng 2 bệnh nhân khác là Trần Đình Toàn, Nguyễn Văn Ngọc bị chấn thương đầu nên chúng tôi vẫn đang theo dõi nhưng sức khỏe của các bệnh nhân nhìn chung tiến triển tốt”.

Vân Sơn