Quảng Ninh:

Một xe phanh gấp, 3 xe tông nhau liên hoàn trên quốc lộ

(Dân trí) - Một vụ tai nạn nghiêm trọng vừa xảy ra vào khoảng hơn 13h chiều nay (13/3) tại Km 40 QL 18A (đoạn qua phường Quang Hanh, TP Cẩm Phả, Quảng Ninh) với 3 chiếc ô tô tông nhau liên hoàn.


Vấp phải gờ làm đường nên lái xe tải bất ngờ phanh gấp

Vấp phải gờ làm đường nên lái xe tải bất ngờ phanh gấp

Theo một số người dân sinh sống gần hiện trường, vào thời điểm trên, chiếc xe tải BKS 14C-18131, do chị Đường Thị Thúy (SN 1978, trú huyện Hải Hà, Quảng Ninh) điều khiển, trong khi đang lưu thông theo hướng Cẩm Phả - Hạ Long, đến đoạn đường trên do gặp phải gờ làm đường nên đã bất ngờ phanh gấp.

Cú phanh gấp của chiếc xe tải đã khiến xe Lexus BKS 14A-08608 do anh Lê Văn Định (SN 1964, trú TP Móng Cái) điều khiển phía sau tông mạnh vào sau xe tải. Chiếc xe tải lao về phía trước, đâm thẳng vào đuôi xe bán tải 14C-15746 do lái xe Mai Văn Tân (SN 1965, trú TP Hạ Long) điều khiển lưu thông cùng chiều phía trước.


Xe ô tô chạy phía sau xe tải do không làm chủ tốc độ đã húc thẳng vào đuôi xe tải

Xe ô tô chạy phía sau xe tải do không làm chủ tốc độ đã húc thẳng vào đuôi xe tải

Tại hiện trường, chiếc xe Lexus bị hư hỏng nặng phần đầu, hai xe còn lại chỉ bị hư hỏng nhẹ. Vụ tai nạn không có thương vong về người. Giao thông tại khu vực bị ùn tắc.

Ngay sau khi vụ tai nạn xảy ra, lực lượng CSGT thuộc Đội CSGT Trung tâm và Dẫn đoàn, Công an tỉnh đã nhanh chóng có mặt, bảo vệ hiện trường và phân luồng điều tiết giao thông.


Nguyên nhân vụ tai nạn được cho là do đơn vị làm đường không đặt biển cảnh báo, không có người phân luồng...

Nguyên nhân vụ tai nạn được cho là do đơn vị làm đường không đặt biển cảnh báo, không có người phân luồng...

Theo một số nhân chứng có mặt tại hiện trường, nguyên nhân ban đầu của vụ tai nạn được xác định là do trời mưa, đường trơn, trong khi đơn vị làm đường không cắm biển cảnh báo, không có người hướng dẫn điều khiển và phân luồng.

Cơ quan chức năng đang tiến hành xử lý vụ việc theo quy định.

An Nhiên