Cần Thơ:

Một Việt kiều Mỹ tử nạn khi tham quan chợ nổi

(Dân trí) - Một Việt kiều Mỹ và một du khách đến từ TPHCM đã bị thiệt mạng trong vụ va chạm giữa tàu du lịch loại nhỏ chở khách tham quan chợ nổi Cái Răng (Cần Thơ) với một xà lan hơn 600 tấn chạy ngược chiều vào lúc 8 giờ sáng qua, 21/3.

Hai nạn nhân thiệt mạng là ông Lê Văn Khôi (Việt kiều Mỹ) và ông Nguyễn Hữu Quân (ngụ tại TPHCM). Đến12 giờ trưa qua, thi thể hai du khách này đã được tìm thấy.

10 du khách khác cùng đi trên tàu du lịch loại nhỏ không biển kiểm soát do ông Hồ Trung Nam điều khiển đã được người dân cứu thoát.

Một Việt kiều Mỹ tử nạn khi tham quan chợ nổi - 1

Cơ quan chức năng làm việc tại hiện trường

Được biết, sà lan đụng phải tàu du lịch của ông Nam do Bùi Quốc Nghĩa (30 tuổi, ngụ Trà Vinh) điều khiển, chạy từ hướng huyện Phong Điền ra Cần Thơ. Vụ tai nạn đã khiến cho toàn bộ du khách và tài công cùng chiếc tàu du lịch chìm xuống sông lúc dòng nước đang chảy xiết.

Bà Lê Kim Oanh, một nạn nhân đi trên tàu du lịch kể: Vợ chồng bà mới từ Mỹ về được 10 ngày. Trong lúc hai ông bà đang chụp hình, bà quay đầu nhìn lại đã thấy chiếc xà lan trườn tới. Bà hốt hoảng la lên thì tàu đã lật úp. Bà chỉ kịp bám vào thành tàu, vài phút sau thì được các xuồng nhỏ gần đó vớt lên. Toàn bộ tư trang, giấy tờ tuỳ thân, vé máy bay đã mất sạch.
 
Một Việt kiều Mỹ tử nạn khi tham quan chợ nổi - 2

Các du khách thoát chết vẫn chưa lấy lại được bình tĩnh
 
Hiện, Bùi Quốc Nghĩa và xà lan gây tai nạn đã bị cơ quan công an tạm giữ để phục vụ điều tra. Những người được cứu chỉ bị xây xát nhẹ nhưng đã mất bình tĩnh sau vụ tai nạn trên. Toàn bộ số khách châu Âu đã được đưa về TPHCM ngay trong buổi chiều cùng ngày.

Phạm Tâm