Một tuần, 3 con voi rừng chết

Trung tâm Bảo tồn voi Đắk Lắk ngày 5/4 đã có văn bản gửi Sở NN-PTNT Đắk Lắk kiến nghị cơ quan này đề nghị các cơ quan chức năng điều tra làm rõ nguyên nhân dẫn đến cái chết của 3 con voi rừng tại huyện Ea Súp - Đắk Lắk.

Một tuần, 3 con voi rừng chết

Xác con voi rừng đang bị phân hủy được phát hiện ngày 31/3

 

Ngày 26/3/2012, cơ quan chức năng đã phát hiện xác của một con voi khoảng 4-5 tháng tuổi, trọng lượng 100-120 kg tại khoảnh 4 tiểu khu 289, xã Cư M’lanh, huyện Ea Súp.

 

Tiếp đó, ngày 31/3 cũng tại tiểu khu này, cơ quan chức năng lại phát hiện xác một con voi khoảng 3-4 năm tuổi, có trọng lượng khoảng 400-500 kg.

 

Cũng trong ngày 31/3, tại tiểu khu 238, xã Ea Bung, cơ quan chức năng phát hiện xác một con voi đực, nặng khoảng 1,5 - 2 tấn đang trong quá trình phân hủy, phần đầu của voi đã bị đục tung; ngà, vòi, đuôi, một khúc chân sau bên trái và nhiều phần trên cơ thể bị lấy mất.

 

Theo người dân địa phương, con voi này chết có thể do bị săn bắn. Ông Huỳnh Trung Luân, Giám đốc Trung tâm Bảo tồn voi Đắk Lắk, cho biết vị trí 3 con voi chết trước đây là sinh cảnh sống ổn định của voi rừng, nay đã bị thay đổi do nạn phá rừng làm rẫy.

 

Theo C.Nguyên

 Người lao động