Cần Thơ:

Một trưởng phòng Công ty EFC treo cổ tự tử

(Dân trí) - Khoảng 8h sáng nay 8/8, người nhà phát hiện ông Đặng Văn Bé (56 tuổi), Trưởng Phòng Tổ chức hành chính Công ty Hội chợ - Triển lãm Quốc tế Cần Thơ (EFC) treo cổ tự tử ngay trong căn hộ tập thể của mình trên đường Trần Phú (quận Ninh Kiều).

Ngay sau khi phát hiện, người nhà nạn nhân liền tri hô, lúc đó có 2 chiến sĩ phòng cháy chữa cháy đang trực Hội chợ chạy đến giúp đỡ đưa nạn nhân xuống.
 
Ông Bé được ngay đưa vào Bệnh viện quân y 121 gần đó để cấp cứu. Mặc dù được các bác sĩ dùng nhiều biện pháp cấp cứu nhưng ông Bé đã không qua khỏi.
 
Theo lãnh đạo EFC, ông Bé bị bệnh dạ dày nặng từ nhiều tháng nay. Ông Bé đã đến nhiều bệnh viện chạy chữa như Bệnh viện Đa khoa TP Cần thơ, Bệnh viện Hoàn Mỹ, Bệnh viện Đại học Y Dược TPHCM nhưng không thuyên giảm.
 
Theo người nhà ông Bé thì trong khoảng thời gian vừa qua, ông Bé có biểu hiện bi quan, chán nản. Tại hiện trường, lực lượng công an phát hiện 2 lá thư tuyệt mệnh nội dung được biết là những lời lẽ tuyệt vọng của ông Bé khi biết mình bị bệnh nan y.
 
Được biết, hoàn cảnh gia đình ông Bé không mấy khó khăn, ông Bé cùng với 3 cán bộ khác sống chung dãy nhà công vụ phía sau Công ty EFC. Hiện vụ việc vẫn đang được tiếp tục làm rõ.
 
Huỳnh Hải - Phạm Tâm