TT-Huế:

Một Thiếu úy quân đội bị tàu hỏa tông tử vong

(Dân trí) - Vào khoảng 13h30’ ngày 15/5, tại km 705+00 trên tuyến đường sắt Bắc - Nam đi qua địa bàn xã Thủy Phù, thị xã Hương Thuỷ đã xảy ra vụ tai nạn đường sắt làm một thanh niên chết ngay tại chỗ.

Nạn nhân sau đó được xác định là Thiếu uý Bùi Đình Ngọc - nhân viên lái xe thuộc đơn vị Công binh C17 - Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh TT-Huế.

Theo các nhân chứng và dấu vết để lại tại hiện trường, sáng ngày 15/5, anh Ngọc đi xe hiệu Jupiter mang biển kiếm soát 38-H9-0186 chở chị Trần Thị Thảo (sinh năm 1987, trú tại cụm 6, tổ 10, thị trấn A Lưới, huyện A Lưới, tỉnh TT-Huế) về thăm em gái của chị Thảo là chị Trần Thị Thu - nhân viên quán cà phê Mi Sa (trú thôn 3 xã Thủy Phù, thị xã Hương Thủy).

Đến trưa, giữa Ngọc và Thảo có xảy ra mâu thuẫn. Do không kiềm chế được bản thân, Ngọc liền lấy dao cứa vào cổ chị Thảo, rồi sau đó chạy ra phía sau, băng qua đường sắt và bị tàu SE1 chạy theo hướng Phú Lộc - Huế tông chết.

Hiện trường vụ tai nạn
Hiện trường vụ tai nạn

Tại hiện trường ở quán Mi Sa, bàn ghế bị xáo trộn, máu chảy lênh láng, chị Thảo bị thương nặng phải đi cấp cứu tại bệnh viện Trung ương Huế.

Ngay sau khi tai nạn xảy ra, các ngành chức năng của thị xã Hương Thủy đã kịp thời có mặt để bảo vệ hiện trường. Vụ việc đang được tiếp tục điều tra làm rõ.

Quán Misa có rất đông người đến xem sau khi chị Thảo bị thương nặng lên cấp cứu bệnh viện
Rất đông người đến quán Misa sau khi chị Thảo bị thương nặng phải đi cấp cứu 

Vụ tai nạn cũng đã làm cho tàu SE1 dừng khoảng 30 phút.

Xuân Liêm – Đại Dương