Huế:

Một thầy giáo đột tử khi đang dạy học

(Dân trí) - Một thầy giáo tại TP Huế khi đang dạy trên bục giảng đã bất ngờ bị đột quỵ và tử vong ngay trong trường.

Theo đó, thầy Trần Quang Hùng (57 tuổi, giáo viên trường Tiểu học Phú Hậu, TP Huế) vào tiết dạy ở lớp 2 sáng 29/10, bỗng có nhiều dấu hiệu mệt mỏi. Khoảng hơn 10h sáng, thầy Hùng cho lớp về sớm vì quá mệt.

Một số thầy cô giáo khi thấy học sinh lớp này về sớm đã hỏi các học sinh thì được biết thầy Hùng có tình trạng sức khỏe kém, bèn vào kiểm tra thì thấy thầy Hùng đã bất tỉnh trên bục giảng, mặt mày tím tái.

Ngay sau đó, thầy Hùng đã được đưa lên phòng y tế nhà trường để chăm sóc. Tuy nhiên, thầy Hùng đã tử vong ngay sau đó.

Công an về trường khám nghiệm tử thi trong chiều tối 29/10.

Công an về trường khám nghiệm tử thi trong chiều tối 29/10.

Cán bộ nhà trường đã mời cơ quan chức năng về trường làm rõ vụ việc. Công an đã lấy lời khai của một số nhân chứng và tiến hành khám nghiệm tử thi. Đến tối 29/10, công tác khám nghiệm đã hoàn tất, gia đình đã đưa thi thể thầy Hùng về mai táng.

Trao đổi với PV, thầy Lê Thanh Cương, Hiệu trưởng trường Tiểu học Phú Hậu cho biết, kết quả khám nghiệm cho thấy thầy Hùng tử vong vì đột quỵ. Khi thầy đang giảng bài cho học sinh thì tụt huyết áp.

Đại Dương