Đồng Nai:

Một thanh niên “cố thủ” trên thành cầu 4 giờ rồi lao vào tàu hỏa

(Dân trí) - Sau khi leo lên thành cầu, T. đứng nhảy múa, la hét rồi bất ngờ lao xuống đường ray, đúng lúc này đoàn tàu trờ đến...

3-1444107227442

Vị trí nơi T. nhảy xuống và bị đoàn tàu cán tử vong

Theo thông tin ban đầu, khoảng 23h đêm 5/10, Tống Đình P.T. (23 tuổi, ngụ xã Hiệp Hòa, TP Biên Hòa, Đồng Nai) có biểu hiện “phê” ma túy nên leo lên thành cầu đường sắt Rạch Cát (phường Quyết Thắng, TP Biên Hòa) ở độ cao 5 m rồi nhảy múa, hò hét.

Lúc này, lực lượng chức năng có mặt tại hiện trường, khuyên giải nhưng thanh niên này vẫn không chịu xuống.

Sau khi “cố thủ” trên thành cầu khoảng 4 giờ đồng hồ, thấy đoàn tàu SNT1 chạy hướng TP Biên Hòa - TPHCM qua cầu, T. nhảy xuống và bị cán tử vong. Thi thể nạn nhân bị biến dạng, rơi xuống sông.

2-1444107227466

Lực lượng chức năng tiến hành vớt xác nạn nhân và khám nghiệm tử thi

Đến 9 giờ sáng 6/10, lực chức năng đã vớt thi thể nạn nhân lên để điều tra nguyên nhân sự việc. Sau khi hoàn tất công tác nghiệm hiện trường, cơ quan chức năng đã lập biên bản và bàn giao thi thể T. cho gia đình mai táng.

Vụ việc khiến đoàn tàu phải ngưng hành trình để phối hợp cùng lực lượng chức năng xử lý vụ việc.

Người nhà nạn nhân nhận thi thể để tiến hành mai táng
Người nhà nạn nhân nhận thi thể để tiến hành mai táng

 

Theo người nhà nạn nhân, T. đã có vợ và một con 2 tuổi, là đối tượng nghiện ma túy.

Vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra làm rõ.

Vĩnh Thủy

Một thanh niên “cố thủ” trên thành cầu 4 giờ rồi lao vào tàu hỏa - 4