1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Quảng Ngãi:

Một thanh niên bị lũ cuốn trôi chưa tìm thấy xác

(Dân trí) - Đang đi chơi về thì bị trượt chân té ngã xuống sông. Nhưng do dòng nước lũ chảy xiết nên những người còn lại chỉ còn biết đứng nhìn trong tiếng kêu cứu tuyệt vọng của nạn nhân.

Một thanh niên bị lũ cuốn trôi chưa tìm thấy xác - 1

Sông Trường đoạn qua xã Trà Thanh bị đào bới tan tành. (Ảnh chụp tháng 11/2011).
 

Ngày 12/12, ông Nguyễn Thanh Hùng, phó chủ tịch UBND xã Trà Thanh, huyện Tây Trà, Quảng Ngãi cho biết đến thời điểm chiều tối cùng ngày chính quyền địa phương cùng người dân vẫn chưa tìm thấy xác anh Hồ Văn  Hoá (18 tuổi), ở xã Trà Thanh, huyện miền núi Tây Trà, Quảng Ngãi bị lũ cuốn trôi 3 ngày trước đó.

 

Vào khoảng 22h ngày 9/12, anh Hoá cùng bốn thanh niên khác trong làng khi đi chơi qua đoạn sông Trường, tại xã Trà Thanh do bất cẩn trượt chân anh Hoá đã bị lũ cuốn trôi. Do trong đêm tối, nước trên sông Trường dâng cao nên không ai dám nhảy xuống ứng cứu.

 

Theo ông Hùng, nguyên nhân khiến sông Trường đoạn chảy qua xã Trà Thanh xiết là do nạn khai thác vàng ồ ạt trong thời gian qua khiến cho dòng chảy bị thảy đổi dẫn đến xóa lở. Rất có thể trong quá trình cùng bạn đi chơi anh Hóa đã sụp phải hầm vàng và sẵn nước lũ ùa về nên không trở tay kịp.

 

“Hiện chính quyền địa phương cùng người dân đang tích cực tìm kiếm thi thể anh Hóa. Việc khó nhất hiện nay là dòng nước đục quá nên rất khó tìm. Chúng tôi đã tổ chức tìm kiếm dọc theo con sông và giăng lưới nhưng chẳng có kết quả. Nhưng dù sao chúng tôi vẫn nỗ lực hết mình tìm kiếm nạn nhân”, ông Hùng nói.

 

Hữu Trí