Quảng Bình:

Một tàu hàng bị sóng đánh chìm trên đường đi tránh bão

(Dân trí) - Trên đường vào cửa Gianh trú bão, một chiếc tàu chở hàng đã bị sóng lớn đánh chìm. Rất may 3 thuyền viên trên tàu đã được cứu sống.

Chiều 14/9, tin từ Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh Quảng Bình cho biết, lực lượng Hải đội 2 vừa cứu 3 thuyền viên trên một chiếc tàu chở hàng bị chìm trên vùng biển thuộc địa phận Quảng Bình.

Trước đó, khoảng 11 giờ ngày 13/9, ông Nguyễn Văn Bính (SN 1986, quê ở tỉnh Hải Dương) khẩn báo với lực lượng BĐBP Quảng Bình tàu chở hàng HD-1597 trên đường vào cửa Gianh (Quảng Bình) tránh ảnh hưởng của bão số 3 thì gặp sóng to, gió lớn và bị đánh chìm, cách bờ biển Quảng Bình khoảng 6 hải lý.

Bộ Chỉ huy BĐBP Quảng Bình đã lệnh ngay Hải đội 2 điều động tàu BP 07- 04.09 và 9 cán bộ , chiến sĩ do Trung tá Hoàng Xuân Long, Hải Đội trưởng chỉ huy lên đường làm nhiệm vụ cứu nạn.

Sau nhiều giờ đồng hồ vật lộn với sóng dữ, 3 thuyền viên trên tàu gặp nạn đã vào bờ an toàn
Sau nhiều giờ đồng hồ vật lộn với sóng dữ, 3 thuyền viên trên tàu gặp nạn đã vào bờ an toàn

Sau nhiều giờ đồng hồ chống chọi với gió mạnh và sóng dữ, tàu cứu hộ của Hải đội 2 mới tiếp cận được tàu bị nạn và kịp thời cứu 3 thuyền viên vào bờ an toàn.

Riêng chiếc tàu chở hàng, hiện Bộ Chỉ huy BĐBP Quảng Bình đang phối hợp với các cơ quan chức năng và chủ phương tiện lên phương án trục vớt.

Đặng Tài