Đà Nẵng:

Một sinh viên đột tử khi đang chơi bóng

(Dân trí) - Khoảng 16h30 ngày 1/3, Huỳnh Thanh Tuấn (sinh năm 1989, quê Đăk Lăk), sinh viên năm 2, khoa Xây dựng Dân dụng (ĐH Bách Khoa Đà Nẵng) đã đột tử khi đang chơi tại sân bóng Trung tâm Giáo dục thể chất của trường.

Theo các bạn sinh viên cùng chơi bóng với Tuấn cho biết, trong lúc đang chơi bóng giữa lớp của Tuấn và một lớp khác trong giải đấu do khoa Xây dựng Dân dụng tổ chức, đột nhiên Tuấn ngã quỵ xuống.

Tuấn được các bạn chạy đến hô hấp, sơ cấp cứu đợi xe cấp cứu, nhưng khi xe cấp cứu đến thì Tuấn đã tử vong. Ngay khi xảy ra sự việc, nhà trường đã có mặt tại hiện trường để giải quyết công việc.

Thầy Đoàn Anh Tuấn, phó Phòng công tác sinh viên (ĐH Bách khoa Đà Nẵng) cho biết, nhà trường đã báo cho gia đình em Tuấn và hiện gia đình em đang trên đường ra Đà Nẵng.
 
Một sinh viên đột tử khi đang chơi bóng - 1

Thi thể Tuấn được để tại sân bóng chờ gia đình đến đón

Phía nhà trường muốn đưa thi thể vào Khu ký túc xá ĐH Bách khoa, nhưng gia đình không đồng ý và muốn thi thể con mình nằm nguyên chỗ cũ để gia đình chở thẳng về quê. Vì thế nhà trường đã đưa giường ra sân bóng và căng bạt lên cho em được yên nghỉ.

Theo một người chị họ của Tuấn sống ở Đà Nẵng, Tuấn vừa mới ốm dậy nên sức khỏe chưa bình phục.

Khánh Hồng