Hà Nội:

Một sản phụ chết trên bàn mổ

(Dân trí) - 9h20 ngày 22/2, chị Nguyễn Thị A.Đ (SN 1970, trú tại tập thể Bộ Giao thông, phường Chương Dương, quận Hoàn Kiếm) đã tử vong trên bàn mổ trong khi đang được phẫu thuật để lấy thai nhi.

Trước đó, chị Đ nhập viện phụ sản Hà Nội (đường La Thành, phường Ngọc Khánh, quận Ba Đình) ngày 11/1/2008 chờ đẻ.

Ngày 21/2, bệnh viện hội chẩn và quyết định mổ đẻ vào ngày 22/2/2008. Đến 9h ngày 22/2, khi tiến hành mổ lấy thai nhi thì bệnh nhân Đào chết trên bàn mổ, thai nhi được cứu sống là một cháu gái nặng 4,3 kg.

Sau khi sự việc xảy ra, chồng chị Đ. là anh Phạm Văn Hường đồng ý không yêu cầu pháp y và đưa nạn nhân về nhà tang lễ bệnh viện Thanh Nhàn để lo mai táng.

Đến 16h cùng ngày, gia đình nạn nhân không thống nhất, làm đơn đề nghị cơ quan điều tra làm rõ nguyên nhân chết của chị Đ. Hiện công an quận Ba Đình phối hợp Phòng CSĐT công an TP và Ban Giám đốc bệnh viện Phụ sản Hà Nội để tiến hành làm rõ nguyên nhân theo trình tự pháp luật.

Minh Hương