1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Bình Thuận:

Một resort phải trả lại 100 triệu vì nấu cơm sống

Trong kỳ nghỉ dưỡng, khách phải ăn cơm sống 2 bữa mỗi ngày, không được phục vụ nước uống kịp thời... Khu resort phải bồi hoàn hợp đồng hơn 100 triệu đồng khi khách đòi về sớm.

Thực hiện công tác điều dưỡng đối với người có công, Trung tâm Chăm sóc người có công và Bảo trợ xã hội tỉnh Bình Thuận ký hợp đồng với Resort Thanh Thi (Mũi Né, Phan Thiết) để tổ chức cho hơn 600 người nghỉ dưỡng tại đây với chi phí gần nửa tỷ đồng.

Trung tâm đã chi 190 triệu đồng tạm ứng và có 119 người đến nghỉ dưỡng đợt đầu. Tuy nhiên, đoàn khách mới nghỉ được 5 ngày thì phản ứng quyết liệt và đòi về sớm hơn 3 ngày.

Qua tìm hiểu, trong 5 ngày nghỉ dưỡng tại đây, khách phải ăn cơm sống hai bữa mỗi ngày, trong khi đó nước sôi phục vụ cũng không được mang đến kịp thời. Ngoài ra, resort có tới 4 phòng không có tivi, một số phòng khác có tivi nhưng bị nhiễu sóng, không xem được. Nhiều khách phản ánh thái độ phục vụ của resort đối với người lớn tuổi không tốt.

Tháng 6/2008, Trung tâm Chăm sóc người có công đã khởi kiện. Sau khi hòa giải, mỗi tháng resort Thanh Thi phải trả 10 triệu đồng (trong vòng 12 tháng) cho trung tâm. Tuy nhiên, phía Thanh Thi chỉ trả nhỏ giọt, đến nay vẫn còn lại gần 70 triệu đồng.

Theo bà Võ Thị Bảy, Giám đốc Trung tâm, số tiền mà Thanh Thi nợ không lớn nhưng trung tâm bị mất lớn là ý nghĩa đền ơn đáp nghĩa đối với những người có công đã không trọn vẹn như mong muốn.

TheoPhương Nam
Pháp Luật TPHCM