Quảng Nam:

Một phụ nữ chết bất thường sau khi uống rượu say

(Dân trí) - Chiều ngày 7/12, trao đổi với PV Dân trí, ông Hồ Văn Chương - Trưởng công an xã Phước Kim (huyện Phước Sơn, Quảng Nam) - cho biết, bà Hồ Thị Xót (60 tuổi, trú xã Phước Kim) đã tử vong sau khi uống rượu say và cãi vã với chồng.

Theo thông tin từ Công an xã Phước Kim, tối 6/12, ông Hồ Văn Điều và vợ là bà Hồ Thị Xót cùng ngồi uống rượu với nhau. Sau khi uống say, cả 2 cãi vã ồn ào. Người con sống gần đó liền sang khuyên bảo bố mẹ vào đi ngủ.

Đến 6 giờ sáng ngày 7/12, ông Điều tỉnh dậy gọi vợ dậy nấu cơm thì phát hiện vợ nằm bất động trên giường, đã tử vong.

Theo Trưởng Công an xã Phước Kim, sau khi nhận được thông tin, lực lượng công xã phối hợp với công an huyện Phước Sơn đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường để khám nghiệm và lấy lời khai thân nhân gia đình.

Ông Hồ Văn Chương - Trưởng Công an xã Phước Kim – cho biết, lực lượng pháp y tỉnh Quảng Nam đã đến nhà ông Điều để khám nghiệm tử thi và điều tra về cái chết của bà Xót. “Bà Xót chết có thể là do bệnh tật chứ không phải do uống nhiều rượu, cũng không phải là vụ án giết người. Lực lượng pháp y khám nghiệm sẽ xác định rõ nguyên nhân”, ông Chương cho biết.

Công Bính