Quảng Bình:

Một phụ nữ bị người thân đánh đến chết

(Dân trí) - Sau khi bị anh trai và 2 cháu ruột đánh dã man, bà Nguyễn Thị Thanh (50 tuổi, trú Xuân Trạch - Bố Trạch - Quảng Bình) đã chết tại bệnh viện với nhiều vết thương trầm trọng vùng sọ não.

Tin từ khoa Hồi sức cấp cứu Bệnh viện Việt Nam - Cu Ba (Đồng Hới - Quảng Bình) sáng nay cho biết: Vào lúc 9h50’ ngày 22/2, bệnh viện đã tiếp nhận một bệnh nhân trong trạng thái hôn mê sâu, duỗi cứng tứ chi, đồng tử giãn to đường kính 5mm, tính mạng nguy kịch.

Bệnh nhân là bà Nguyễn Thị Thanh (SN1959, trú tại Xuân Trạch - Bố Trạch). Kết quả chụp phim cắt lớp vi tính cho thấy, cửa sổ xương sọ bệnh nhân bị vỡ nhiều mảnh, có vết lún sọ rộng 5cm ở vùng xương thái dương phải, gây xuất huyết não và biến dạng cấu trúc giải phẫu não bên trong... Bà Thanh tử vong lúc 9h30’ sáng nay (24/2). Sau khi được giám định pháp y, thi thể nạn nhân đã được người thân đưa về nhà.
 
Một phụ nữ bị người thân đánh đến chết - 1

Hai đối tượng Vinh (trái) và Hiển, những người đã gây ra cái chết của bà Thanh.
 
Bác sỹ Từ Sỹ Khuổng - Trưởng khoa Hồi sức cấp cứu bệnh viện cho biết: “Người nhà bệnh nhân cho biết, trước khi nhập viện 1 tiếng đồng hồ bà Thanh đã bị 2 người cháu ruột đánh”. Theo ông Khuổng, bệnh nhân có 2 vết thương hở ở vùng thái dương do vật cứng đâm vào và phần xương sọ vùng thái dương.
 
Nguồn tin từ Công an huyện Bố Trạch cho hay: Căn nguyên của vụ án mạng xuất phát từ vụ tranh chấp đất đai trong gia đình. Bố mẹ bà Thanh có để lại cho mỗi đứa con một mảnh đất, nhưng còn dư một mảnh khiến các anh em trong gia đình bà Thanh tranh chấp lâu nay.

Sáng 22/2, ông Nguyễn Văn Thời (anh ruột bà Thanh) đã xây nhà tạm cho con gái trên mảnh đất này. Bà Thanh cùng hai chị em ruột hay tin liền chạy sang, đôi bên lời qua tiếng lại.

Bị bà Thanh ngăn cản việc dựng nhà, hai con trai của ông Thời là Nguyễn Văn Vinh (SN 1984) và Nguyễn Văn Hiển (SN 1986) đã cùng với bố lao vào đánh. Vinh cầm chiếc đầm gỗ dùng để đầm đất bổ vào đầu bà Thanh, còn Hiển que gỗ đánh bà Thanh. Sau khi que gỗ bị gãy, Hiển tiếp tục dùng đục vạc vào đầu bà Thanh, gây 2 vết thương ở thái dương.

Ông Thời cũng “giúp sức” với 2 con nhưng theo xác minh của cơ quan điều tra, ông Thời chỉ dùng tay chân đánh bà Thanh, không sử dụng hung khí.

Nhận được tin báo, Công an huyện Bố Trạch đã nhanh chóng vào cuộc điều tra. Chiều 23/2, Vinh và Hiển đã bị bắt khẩn cấp, còn ông Thời bị tạm giữ để tiếp tục làm rõ vụ việc.

Hồng Kỹ