1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Một phó phòng “rởm” tự thú về hành vi lừa đảo

(Dân trí) - Tự xưng là phó phòng kỹ thuật một tập đoàn kinh tế Nhật Bản có khả năng đưa người đi xuất khẩu lao động tại Hàn Quốc, Vũ Ngọc Ánh đã chiếm đoạt 96.000 USD và 1.500 Euro của 30 người lao động có nhu cầu ra nước ngoài làm việc.

Ngày 16/7, Cơ quan CSĐT Công an quận Đống Đa ra quyết định khởi tố bị can; cho tại ngoại và cấm rời khỏi nơi cư trú đối với Vũ Ngọc Ánh (25 tuổi, trú tại phường Khương Thượng, Đống Đa, Hà Nội) về hành vi lừa đảo, chiếm đoạt tài sản.

Theo tài liệu của cơ quan công an, Ánh đã tự xưng là phó phòng kỹ thuật một tập đoàn kinh tế Nhật Bản có khả năng đưa người đi xuất khẩu lao động tại Hàn Quốc, chiếm đoạt được 96.000 USD và 1.500 Euro của 30 người lao động có nhu cầu ra nước ngoài làm việc.

Cụ thể, phó phòng “rởm” đã tự giới thiệu với anh Nguyễn Văn Bình (Bắc Ninh) có khả năng đưa người đi xuất khẩu lao động tại Hàn Quốc. Tin tưởng vào “đối tác”, anh Bình đã đặt vấn đề nhờ làm thủ tục. Từ tháng 9/2007 đến tháng 4/2008, theo yêu cầu của Ánh, anh Bình đã thu hộ chiếu cùng tiền của 30 người lao động, nộp trước cho Ánh.

Chờ đợi một thời gian mà không thấy có hiệu quả, anh Bình bằng mọi cách đã tìm được nơi ở của Ánh tại ngõ Thịnh Quang, Đống Đa, Hà Nội mới phát hiện Ánh không có khả năng như lời tự quảng cáo. Do không có khả năng trả lại tiền cho anh Bình, Ánh đã chủ động đến Công an quận Đống Đa tự thú và khai báo toàn bộ hành vi lừa đảo, đồng thời nộp lại toàn bộ hồ sơ liên quan đến việc thu tiền của anh Bình. Ánh tự khắc phục một phần hậu quả tại cơ quan công an với số tiền là 30 triệu đồng.

Vụ việc đang tiếp tục được điều tra, làm rõ.

Phúc Hưng