Một nữ sinh giết bố vì bênh mẹ

Không chịu nổi trước cảnh mẹ bị đánh, Trần Thị Chi (học sinh lớp 10A3, Trường THPT Lý Thường Kiệt - TP Yên Bái) đã dùng dao thái rau đâm vào lưng bố đẻ là ông Trần Văn Thái, 52 tuổi. Hậu quả, ông Thái chết trên đường đến bệnh viện cấp cứu.

Hồi 11 giờ ngày 22/2, ông Thái đã mắng chửi và đánh vợ là bà Lê Thị Hạnh, giáo viên Trường tiểu học Nguyễn Du. Thấy vậy Chi đã can ngăn bố, nhưng bị ông Thái đuổi đi.

 

Chi xuống bếp thái rau để nấu bữa trưa được một lúc thì lại thấy mẹ kêu cứu. Vội chạy lên nhà thì thấy bố đang bóp cổ mẹ, sẵn dao trong tay, Chi đã lao đến đâm một nhát vào lưng ông Thái.

 

Được biết, Chi đã nhiều lần định tự tử vì chuyện “cơm không lành, canh không ngọt” giữa bố với mẹ và lần này, án mạng đã xảy ra. Hiện công an tỉnh Yên Bái đang tiếp tục điều tra làm rõ.

 

Theo Đức Tưởng
TTXVN