Đắk Nông:

Một nữ sinh chết bất thường trong rẫy cà phê

(Dân trí) - Cô gái xin phép gia đình sang nhà một người bạn cùng xóm để chơi, nhưng sau đó không trở về nhà. Đến sáng hôm sau, gia đình phát hiện, cô gái đã chết lõa thể trong rẫy cà phê.

Ngày 19/6, Công an huyện Đắk Mil (Đắk Nông) cho biết cơ quan này đang tiến hành điều tra, truy bắt hung thủ gây ra vụ giết người tại rẫy cà phê tại đội 4, thôn Đức Sơn, xã Đức Mạnh, huyện Đắk Mil.

 

Nạn nhân xấu số chết trong rẫy cà phê là nữ sinh Nguyễn Thị Dung, 17 tuổi, học sinh lớp 12, Trường THPT Đắk Mil.

 

Bố của nữ sinh Dung, ông Nguyễn Văn Cao cho biết, khoảng 11 giờ ngày 17/6, Dung xin phép sang nhà bạn cùng xóm chơi nhưng đến tối gia đình không thấy cô về nhà. Nóng ruột, ông Cao gọi điện sang nhà bạn Dung hỏi thăm thì được biết Dung về trước đó khá lâu.

 

Gia đình cùng xóm giềng lập tức chia nhau đi tìm Dung suốt đêm nhưng không thấy. Đến 6 giờ sáng ngày 18/7, mọi người phát hiện thi thể của Dung chết ở trong rẫy cà phê thuộc đội 4, thôn Đức Sơn, xã Đức Mạnh, huyện Đắk Mil.

 

Cơ quan chức năng cho biết nạn nhân chết trong tình trạng lõa thể, nằm sấp, tuy nhiên trên cơ thể không phát hiện dấu vết tác động bên ngoài.

Viết Hảo