1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Đà Nẵng:

Một nữ giám đốc bị tố cáo lừa đảo hàng trăm tỷ

(Dân trí) - Mấy ngày nay dư luận thành phố Đà Nẵng xôn xao về việc giám đốc công ty chuyên kinh doanh địa ốc Ngọc Bội, bà Nguyễn Huỳnh Thị Mỹ Ngọc bỏ trốn cùng với số tiền vay lên đến 200 tỉ đồng.

Kêu gọi hùn vốn cùng làm ăn, Nguyễn Huỳnh Thị Mỹ Ngọc, Giám đốc Công ty TNHH Ngọc Bội (số 242 Nguyễn Tri Phương) đã vay mượn các cá nhân và ngân hàng số tiền lên đến 200 tỉ đồng.

Theo phản ánh, trong số những người cho bà Ngọc vay tiền, nhiều nhất có ông Đ (quận Hải Châu) - trên 30 tỷ đồng. Anh Th (TP Đà Nẵng) cho bà Ngọc vay với số tiền 1,6 tỉ đồng. Người cho vay ít nhất cũng trên 700 triệu đồng.

Thông tin ban đầu cho biết, nhờ là  vợ của một bác sỹ có uy tín tại Đà Nẵng, bà Ngọc từ một người buôn bán cung ứng thuốc tây cho các bệnh viện đã bắt mối nhanh chóng chuyển sang kinh doanh bất động sản và ô tô.

Với khoảng thời gian rất ngắn (chỉ 2 tháng), tiếng tăm bà Ngọc đã nổi lên như cồn trong giới kinh doanh tại đây. Thậm chí, nhiều người muốn mua những lô đất “vàng” trên địa bàn TP Đà Nẵng phải qua tay bà Ngọc.

Có uy tín trong kinh doanh, bà Mỹ Ngọc đã vay mượn hàng chục tỉ đồng của nhiều cá nhân với lãi suất hấp dẫn. Theo ước tính, tổng số tiền các cá nhân hùn vốn với bà Ngọc và số tiền bà Ngọc vay lên đến 200 tỉ đồng.

Theo nguồn tin từ các doanh nghiệp kinh doanh bất đông sản trên địa bàn, khi thấy thị trường bất động sản Đà Nẵng bắt đầu đóng băng, bà Ngọc đã bán 4 lô đất đường Nguyễn Tri Phương (nối dài), 2 ngôi nhà ở đường Nguyễn Tri Phương.

Lãnh đạo Công an TP Đà Nẵng cho biết, sau khi nhận đơn tố cáo, nội vụ hiện đang được giao cho lực lượng CSĐT tội phạm về QLKT và CV tiến hành xác minh làm rõ.

Minh San - Khánh Hồng