Thanh Hóa:

Một người tử vong khi đi săn thú rừng

(Dân trí) - Trong khi đi săn thú trong rừng vào ban đêm, anh Hà Văn Trung, ở bản Dôi, xã Thiên Phủ, huyện Quan Hóa, Thanh Hóa bị thương ở mắt dẫn đến tử vong.

Trước đó, vào tối 10/4, anh Trung mang súng kíp đi săn thú trong rừng. Đến cuối ngày 11/4, người thân không thấy anh Trung về nhà nên cùng nhiều người trong bản cầm đèn pin vào rừng đi tìm.

Đến ngày 12/4, người thân, bà con trong bản mới tìm thấy anh Trung nằm bên đường trong tình trạng bị thương nặng ở mắt, máu chảy nhiều đã khô và đã tử vong trước đó nhiều giờ.

Theo nhận định của một số người dân địa phương, có thể trong lúc đi săn buổi tối, anh Trung trượt chân ngã rồi bị một đầu cành cây nhọn đâm thẳng vào mắt dẫn đến mất máu nhiều và tử vong.

Vì gia đình xác định anh Trung tử vong do tai nạn rủi ro nên cơ quan công an không vào cuộc khám nghiệm tử thi và điều tra vụ việc.

Được biết, anh Trung đã có vợ và hai con, gia đình thuộc diện khó khăn của bản. Chính quyền và người dân địa phương đã đến thăm hỏi, động viên, hỗ trợ gia đình nạn nhân.

Trần Lê