Quảng Bình:

Một người bị lũ cuốn trôi khi đi nhận quà cứu trợ

(Dân trí) - Trưa nay, 1/11, ông Hoàng Văn Đồng, Chủ tịch UBND xã Quảng Hòa, thị xã Ba Đồn cho biết, vào khoảng 7h sáng nay, lực lượng tìm kiếm và người dân địa phương đã tìm thấy thi thể ông Dư Văn Thử (78 tuổi), trú tại thôn Vĩnh Phú, xã Quảng Hòa bị mất tích 2 ngày trước đó.

Trước đó, vào chiều 30/10, nhận được tin gia đình có tên trong danh sách nhận quà hỗ trợ lũ lụt của một đoàn từ thiện, ông Thử đã đi xe đạp đến UBND xã Quảng Hòa để nhận quà. Trên đường trở về nhà thì người thân và gia đình không còn liên lạc được với ông Thử.

Theo nhiều người dân, thời điểm ông Thử trên đường về nhà thì trời đang mưa rất to, nước dâng lên cao nên nhiều người cho rằng ông Thử có thể gặp nạn và bị nước cuốn mất tích.

Sau 2 ngày lực lượng địa phương cùng người dân và gia đình tích cực tìm kiếm, đến 7 giờ sáng nay, thi thể ông Thử được phát hiện ở bờ rào đoạn chảy qua thôn Vĩnh Phú, xã Quảng Hòa, cách nhà nạn nhân không xa. Hiện chính quyền địa phương đang phối hợp với gia đình tổ chức an táng cho nạn nhân theo phong tục địa phương.

Nhiều làng mạc tại Quảng Bình lại bị chìm trong nước. (Ảnh Tiến Thành)
Nhiều làng mạc tại Quảng Bình lại bị chìm trong nước. (Ảnh Tiến Thành)

Ở một diễn biến khác, theo thông tin từ Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Bình cho biết, đến trưa nay 1/11, tàu cá QB 98750 TS do ông Nguyễn Tiến Dũng (SN 1982) trú tại thôn Tân Mỹ, xã Quảng Phúc làm chủ tàu đã được lực lượng Hải đội 2, Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Bình ứng cứu thành công, đưa các thuyền viên vào bờ an toàn.

Trước đó, tàu cá QB 98750 TS của ông Nguyễn Tiến Dũng cùng 6 thuyền viên đang tiến vào bờ ở thôn Tân Mỹ thì bị mắc cạn và bị lật tại cửa Gianh, các ngư dân trên tàu đều rơi xuống sông. Nhận được tin báo, Trạm Biên phòng Cửa khẩu cảng Gianh đã trình báo sự việc lên Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh đề nghị hỗ trợ. Sau đó, lực lượng Hải đội 2 đã đến tiếp cận ứng cứu.

Tàu cá QB 98750 TS đã được lực lượng Hải đội 2, Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Bình ứng cứu thành công, đưa các thuyền viên vào bờ an toàn. (Ảnh H.S)
Tàu cá QB 98750 TS đã được lực lượng Hải đội 2, Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Bình ứng cứu thành công, đưa các thuyền viên vào bờ an toàn. (Ảnh H.S)

Cũng theo báo cáo từ Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng, đến 6h ngày 1/11, toàn tỉnh còn 138 phương tiện/1.163 lao động đang hoạt động trên biển. Trước đó, vào lúc 22h ngày 31/10, tàu QB 93970 TS của ngư dân Nguyễn Quốc Hoàn (SN 1976) ở xã Quảng Phú cũng bị chết máy và được tàu cá của ngư dân địa phương lai dắt vào cửa Gianh nhưng do nước to nên chuyển hướng sang cửa Roòn, hiện đang neo cửa Roòn.

Tiến Thành - Đặng Tài