Hà Tĩnh:

Một ngư dân thả đồi mồi quý hiếm về biển

(Dân trí) - Bắt được con đồi mồi quý nặng gần 5kg, một ngư dân trú tại xã Thạch Kim, huyện Lộc Hà, Hà Tĩnh đã bàn giao để Chi cục Khai thác và bảo vệ nguồn lợi thủy sản Hà Tĩnh thả về biển.

Theo nguồn tin từ Chi cục Khai thác và bảo vệ nguồn lợi thủy sản Hà Tĩnh, vào khoảng 17h ngày 18/3, trong khi đang bủa lưới ở vùng biển Đèo Ngang (huyện Kỳ Anh), ngư dân Nguyễn Hoài Minh - chủ tàu cá HT20579TS - đã bắt được con đồi mồi nặng 4,8kg. Ngay sau đó ông Minh đã đưa con đồi mồi quý về địa phương để bà con ngư dân cùng được tận mắt chứng kiến.

Sau khi nhận được tin báo, Chi cục Khai thác và bảo vệ nguồn lợi thủy sản Hà Tĩnh đã kịp thời có mặt tại gia đình ông Minh tổ chức tuyên truyền cho gia đình biết đồi mồi là loài động vật quý hiếm, có nguy cơ tuyệt chủng, từ lâu được nhà nước liệt vào sách đỏ, cấm khai thác, vận chuyển và giết mổ.
 
Một ngư dân thả đồi mồi quý hiếm về biển
 Chi cục Khai thác và bảo vệ nguồn lợi thủy sản Hà Tĩnh thả đồi mồi quý hiếm về biển (ảnh: Xuân Hải)

Sau khi được tuyên truyền, vận động ông Minh đã đồng ý bàn giao con đồi mồi quý hiếm trên cho Chi cục Khai thác và bảo vệ nguồn lợi thủy sản Hà Tĩnh để cán bộ chuyên môn của đơn vị này kiểm tra thể trạng trước khi tiến hành phóng sinh trở lại biển khơi.

Sáng 21/3, dưới sự chứng kiến của đông đảo bà con ngư dân, Trạm Biên phòng Cửa Sót, UBND xã Thạch Kim, Chi cục Khai thác và bảo vệ nguồn lợi thủy sản Hà Tĩnh đã phóng sinh con đồi mồi. Được biết, do thể trạng còn rất khỏe nên ngay sau khi được thả xuống mặt biển, con đồi mồi vùng quẫy mạnh và lặn nhanh xuống đáy biển.

Hà Phương