Quảng Ngãi:

Một ngư dân chết dưới đáy biển khi lặn tìm hải sâm

(Dân trí) - Tin từ UBND huyện Lý Sơn: ngày 27/6, ngư dân Lê Văn Có (23 tuổi, trú tại xã An Vĩnh, huyện Lý Sơn, Quảng Ngãi) trong lúc lặn tìm hải sâm ở vùng biển Trường Sa đã bị tụt ống khí và tử vong.

Trước đó, ngày 21/6, tàu QNg-6085 TS do ông Dương Văn Giàu làm thuyền trưởng gồm 14 thuyền viên từ Lý Sơn ra quần đảo Trường Sa để lặn tìm hải sâm. Ngày 27/6, khoảng 8 giờ sáng, khi anh Có lặn xuống độ sâu 40m thì hệ thống máy bơm hơi ôxy trên tàu nối với ống hơi bị hỏng, anh Có không kịp nổi lên mặt nước, do bị sức ép, anh Có đã bị ngạt thở và tử vong sau ít phút.

 

Sau khi xảy ra tai nạn, tàu cá QNg- 6085 đã đưa thi thể anh Có về quê an táng.

 

Tại đảo Lý Sơn từ đầu năm đến nay đã có 2 trường hợp tử vong do đi lặn tìm hải sâm. Lặn tìm hải sâm là một nghề “hái ra tiền”, nhưng do các ngư dân vùng huyện đảo Lý Sơn không đảm bảo về ngư cụ để lặn tìm, nên đã để xảy ra một số tai nạn thương tâm. Ngoài ra, do hải sâm ngày càng cạn kiệt tại các vùng biển đảo nên ngư dân phải lặn sâu hơn, gặp nhiều rủi ro lớn.

Theo thống kê của UBND huyện đảo Lý Sơn, trung bình mỗi năm huyện này có khoảng mười người bị chết hoặc bị teo cơ gây tàn phế trong lúc mê mải lặn quá sâu dưới đáy biển để tìm hải sâm.

 

Trọng Huy