Quảng Ngãi:

Một ngư dân câu mực mất tích

(Dân trí) - Chiều ngày 15/1, ông Nguyễn Tấn Hùng, thuyền trưởng tàu QNg 95886 TS cho biết: Thuyền viên Nguyễn Văn Thẩm đã mất tích 2 ngày nay khi tàu đang thả thúng câu mực ngoài khơi vùng biển Quảng Ngãi.

Anh Thẩm quê ở xã Tam Quan, huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam; bị mất tích ở toạ độ 15 độ vĩ bắc, 113,30 độ kinh đông, ngoài khơi vùng biển Quảng Ngãi.

Suốt 2 ngày nay, tàu QNg 95886 TS nỗ lực tìm kiếm nhưng vẫn không thấy tung tích anh Thẩm. Do hết nguyên liệu nên tàu đành phải quay vào bờ.

Được biết, tàu QNg 95886 TS ra khơi đi câu hơn 1 tháng nay, trên tàu có 25 ngư dân. Ngoài tài công, thợ máy và người phục vụ, còn lại 20 người, mỗi người một thúng thả câu cách nhau từ 300-500m.

Áp thấp nhiệt đới, vẫn còn 1.650 tàu thuyền của Quảng Ngãi hoạt động trên biển

Theo Trung tâm dự báo khí tượng thuỷ văn tỉnh Quảng Ngãi, do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới kết hợp với gió mùa đông Bắc, khu vực bắc và giữa biển Đông (bao gồm quần đảo Trường Sa, vùng biển ngoài khơi các tỉnh Trung bộ và Nam bộ) có gió mạnh cấp 6, cấp 7, giật trên cấp 7, biển động mạnh.

Trước tình hình đó, Văn phòng ban chỉ huy phòng chống lụt bão tỉnh Quảng Ngãi đã có công điện gửi các ban ngành triển khai các biện pháp đối phó với áp thấp. 

Đến chiều 15/1, Bộ đội Biên phòng tỉnh đã liên lạc được với 1.650 tàu thuyền với hơn 9.800 ngư dân đang hoạt động trên biển để hướng dẫn cách né tránh hướng đi của áp thấp, nhằm đảm bảo an toàn tính mạng và tài sản của ngư dân.

Minh Trí