Một ngày xảy ra 6 vụ cháy ở Hà Nội

(Dân trí) - Ngày 6/9, cơ quan chức năng ghi nhận trên địa bàn thành phố Hà Nội xảy ra 6 vụ cháy. Vụ thứ nhất xảy ra vào hồi 1 giờ sáng tại nhà ông Lê Văn Sơn ở 56 Hàng Điếu, phường Cửa Đông, quận Hoàn Kiếm.

Cơ quan công an xác định nguyên nhân vụ cháy là do chập điện gây cháy, thiệt hại tài sản khoảng 5 triệu đồng.

Vụ cháy thứ hai xảy ra vào khoảng 13h40 tại phòng làm việc của cán bộ, giáo viên trường THCS Kim Giang đường Hoàng Đạo Thành (phường Kim Giang, quận Thanh Xuân). Vụ cháy được xác định là do chập điện. Hỏa hoạn đã thiêu rụi một bộ máy vi tính và một số đồ dùng trong phòng làm việc kể trên.

Vụ thứ ba, xảy cháy vào hồi 15h20 tại phòng 107 nhà G5C tập thể Hào Nam, quận Đống Đa. Vụ cháy thiêu rụi 1 điều hoà, 1 máy giặt và nhiều đồ dùng gia đình, trị giá ước tính khoảng 20 triệu đồng. Nguyên nhân do sự cố điện.

Một ngày xảy ra 6 vụ cháy ở Hà Nội - 1

Hỏa hoạn bùng phát tại phòng 107 nhà G5C khu tập thể Hào Nam (Ảnh do độc giả cung cấp)

Vụ thứ tư, hồi 17h10, cháy xưởng gỗ của Công ty cổ phần Đại Châu ở số 15 ngách 464 cụm 4 phường Nhật Tân, quận Tây Hồ. Hỏa hoạn làm cháy nguyên liệu và thành phẩm đồ gỗ trị giá ước tính 20 triệu đồng; nguyên nhân do hàn gây cháy.

Vụ thứ năm, hồi 18h16, cháy đường dây điện trên cột điện trước cửa nàh số 20 đường Láng, quận Đống Đa, nguyên nhân do chập điện.

Vụ thứ sáu, hồi 18h33, xảy cháy phòng B30-4 khu chung cư Bộ Kế hoạch và Đầu tư, tổ 39 phường Quan Hoa, quận Cầu Giấy. Vụ cháy gây thiệt hại nhiều đồ dùng, tài sản của gia đình, trị giá ước tính khoảng 13 triệu đồng. Nguyên nhân hỏa hoạn do dự cố điện.

Phúc Hưng