Quảng Ninh

Một ngày phát hiện hai vụ tàu chở khách “chui” ra vịnh Hạ Long

(Dân trí) - Tin từ UBND TP.Hạ Long (tỉnh Quảng Ninh) chiều 2/5 cho biết, Tổ công tác liên ngành (gồm Đội Cảnh sát thủy, Công an TP. Hạ Long, Ban quản lý vịnh Hạ Long và Phòng cảnh sát giao thông đường thủy, Công an tỉnh) đã phát hiện, xử lý hai phương tiện chở khách vi phạm an toàn giao thông đường thủy nội địa trong một ngày.

Tổ công tác đang lập biên bản xử phạt vi phạm ATGT đường thủy (ảnh CTV)
Tổ công tác đang lập biên bản xử phạt vi phạm ATGT đường thủy (ảnh CTV)

Cụ thể, vào khoảng hơn 16h ngày 1/5, Tổ công tác phát hiện tại khu vực ven bờ Cột 5, phường Hồng Hà, TP. Hạ Long, một tàu vỏ gỗ (lắp máy 42CV) không đeo BKS trên tàu, chở khoảng 20 người đều không mặc áo phao từ vịnh Hạ Long vào bờ. Qua kiểm tra, Tổ công tác xác định chủ phương tiện là Nguyễn Văn Tâm (SN 1986, ở phường Hùng Thắng), điều khiển tàu là Vũ Văn Hùng (SN 1995, ở phường Hà Phong), cùng TP. Hạ Long.

Thời điểm kiểm tra Hùng không xuất trình được đăng ký, đăng kiểm của phương tiện, Hùng cũng không có bằng thuyền trưởng theo qui định. Về số người trên tàu Hùng cho biết đó là công nhân làm sứa tại khu vực Cống Lá, vịnh Hạ Long đang đi làm về.

Khoảng 11h trưa cùng ngày, cũng tại khu vực trên, Tổ công tác tiếp tục phát hiện một tàu vỏ sắt (phương tiện chở hàng hóa, không được phép chở người), không gắn BKS đang đón 13 người từ bờ đưa ra vịnh Hạ Long. Tiến hành kiểm tra, Tổ công tác xác định người điều khiển phương tiện là Nguyễn Văn Tùng (SN 1992, ở phường Hồng Hà, thành phố Hạ Long). Chủ tàu là Nguyễn Văn Sự (SN 1960, ở phường Yết Kiêu), cùng TP. Hạ Long.

Tại thời điểm kiểm tra, Tùng cũng không xuất trình được đăng ký, đăng kiểm của phương tiện, không có bằng thuyền trưởng theo quy định. Tùng thừa nhận đang chuẩn bị đưa 13 người trên ra tham quan Vịnh Hạ Long.

Ngay sau đó lực lượng chức năng đã lập biên bản vi phạm, tạm giữ các phương tiện trên để tiếp tục xử lý theo qui định.

An Nhiên